Cập nhật tình hình và linh động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng

Tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến gay gắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, dân sinh và công tác PCCCR. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn, thời tiết đến tháng 4 sẽ không mưa và cực đoan hơn, có khả năng khô cạn hoàn toàn, thiếu nước nghiêm trọng ở một số khu vực. Vì vậy, công tác PCCCR trong những ngày tới gặp nhiều khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử (bìa phải) cùng các thành viên Đoàn công tác khảo sát tại khu vực rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ quản lý.

Hơn 3.000 lực lượng sẵn sàng ứng phó

Hiện toàn bộ diện tích rừng trên 43.500ha đều bị khô hạn, báo động cháy ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Nếu tình hình nắng hạn kéo dài hơn 1 tháng nữa thì nhiều nơi mực nước dưới các kênh trục, kênh nhánh sẽ khô cạn.

Ông Nguyễn Văn Thức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trước tình hình này, ngành sẽ tham mưu điều chỉnh phương án cho phù hợp thực tế, sao cho công tác PCCCR đảm bảo chặt chẽ.

Hiện mực nước tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ dao động từ 1,8-2,1m; tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ dao động từ 0,9-1,4m; xã Khánh Bình Tây Bắc 0,5m; xã Trần Hợi 1,5m; các xã: Khánh Lâm, Khánh An, Nguyễn Phích, Khánh Tiến, Khánh Hòa, Khánh Thuận 1m; tại các doanh nghiệp thuê đất, từ 0,7-1,2m.

Các lực lượng giữ rừng đã thực nghiêm, khẩn trương các phương án, kế hoạch PCCCR theo sự chỉ đạo của tỉnh; bố trí hơn 3.000 lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Hiện toàn khu vực rừng tràm U Minh Hạ có 107 chòi canh (71 chòi kiên cố); phát dọn đường băng cản lửa 753km, dọn kênh lưu thông 267km, ban gạt các tuyến đường được 31km.

Công tác diễn tập, huấn luyện nghiệp vụ PCCCR được thực hiện nghiêm túc, gồm 29 tổ, 164 lực lượng tham gia. Phương tiện, thiết bị đảm bảo, với 124 máy bơm, 114 bộ vỏ máy, 12 chiếc xe ô tô bán tải. Thông tin liên lạc thông suốt…

Không để “thất trận” khi xảy ra tình huống bất ngờ

Đoàn công tác tỉnh đã khảo sát một số tuyến điểm: kênh Khai Hoang – tuyến 29, Phân trường U Minh 1 (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ), Đội bảo vệ Sở Chỉ huy thống nhất, tuyến 93-27, tuyến 96-27, tuyến 23-96…

Tại các điểm đến, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đều trao quà động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước diễn biến gay gắt của tình hình nắng hạn, ông Lê Văn Sử – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần khẩn trương điều chỉnh lại kế hoạch PCCCR ban đầu, không để “thất trận” khi xảy ra tình huống bất ngờ. Đề nghị ngành Nông nghiệp nghiên cứu thêm giải pháp gắn thiết bị giám sát rừng bằng camera như đã gợi ý từ trước, nếu khả thi thì nhanh chóng triển khai thực hiện ngay, để phục vụ kịp thời cho công tác giữ rừng mùa khô năm nay.

Biểu dương tinh thần nghiêm túc, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình lưu ý, công tác tuyên truyền trong dân phải trực tiếp, để hộ dân cam kết không đốt đồng vào thời điểm này; quản lý nghiêm người dân ra, vào khu vực rừng; cập nhật tình hình và linh động các phương án PCCCR phù hợp. Các đơn vị phải thường xuyên vận hành, kiểm tra máy móc, thiết bị, để kịp thời ứng phó.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, song song với nhiệm vụ PCCCR, cần quan tâm đến tâm tư, tình cảm và các chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ giữ rừng, để động viên, khích lệ tinh thần, quyết tâm cùng tỉnh bảo vệ rừng an toàn trong mùa khô năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *