Chia sẻ với hộ dân không may bị hỏa hoạn

Hộ không may bị hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà là gia đình ông Võ Hoàng Việt, sinh năm 1956, thường trú Ấp 6, xã Khánh Hội.

Lãnh đạo huyện và xã thăm, trao quà hỗ trợ cho ông Võ Hoàng Việt.

Trước đó, vào trưa ngày 15/5, trong lúc gia đình ông Việt đi vắng thì hàng xóm phát hiện căn nhà sau bốc khói và ngọn lửa bùng phát. Hay tin, ông Việt kịp thời có mặt cùng với hàng xóm chữa cháy, nhưng do vào thời điểm trưa nắng, gió mạnh và căn nhà cất bằng cây gỗ địa phương nên ngọn lửa cháy dữ dội, lan nhanh, làm thiệt hại 90% căn nhà và toàn bộ vật dụng sinh hoạt của gia đình. Ước tính thiệt ban đầu 250 triệu đồng.

Ông Võ Hoàng Việt vốn là quân nhân xuất ngũ, được Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây cất nhà “Tình đồng đội”, giúp gia đình có cuộc sống ổn định. Nhưng nay vụ hỏa hoạn xảy ra, làm cho gia đình ông gặp khó khăn.

Lãnh đạo huyện và xã đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống.

Dịp này, huyện hỗ trợ cho gia đình ông Việt số tiền 4 triệu đồng và một số vật dụng sinh hoạt.

Căn nhà của ông Việt là căn nhà thứ 3 bị hỏa hoạn từ đầu năm đến nay xảy ra trên địa bàn xã Khánh Hội, nguyên nhân được xác định đều là do chập điện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *