Chùa Cao Dân đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia

Chùa Cao Dân được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xếp hạng di tích cấp tỉnh ngày 11/10/2007. Chùa tọa lạc tại Ấp 7 (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình). Chùa được xây dựng từ năm 1922, đã trải qua nhiều lần bị đốt phá, đến năm 1998 xây dựng mới lại như hiện nay.

Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (thừa ủy nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao tặng bằng công nhận di tích cấp Quốc gia cho chùa Cao Dân.

Chùa Cao Dân là cơ sở cách mạng, nuôi chứa cán bộ ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống thực dân. Ngoài giá trị về lịch sử, chùa Cao Dân còn là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt, ngôi tháp Hữu Nhem là tác phẩm mỹ thuật độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chính quyền, Ban Quản trị chùa cùng bà con phật tử, nhân dân địa phương tiếp tục chung tay góp sức xây dựng và bảo vệ di tích, để di tích thực sự phát huy giá trị trong việc giáo dục tư tưởng, đạo đức và ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nếp sống văn hóa phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc.

Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà của UBND tỉnh cho tập thể sư sãi, Ban Quản trị chùa Cao Dân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng công nhận chùa Cao Dân là di tích cấp Quốc gia theo Quyết định số 5398/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2017. Hiện nay, tỉnh Cà Mau có 39 di tích đã được xếp hạng, trong đó 11 di tích Quốc gia và 28 di tích cấp tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh, huyện Thới Bình cùng các ban, ngành đã trao nhiều phần quà cho tập thể sư sãi, Ban Quản trị chùa nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *