Đất “len trâu” vươn lên nông thôn mới

Anh Hồ Đức Linh, cán bộ khuyến nông xã, luôn sát cánh hướng dẫn bà con cách chăm sóc, ương tôm 2 giai đoạn.

Thời điểm năm 2009, đường về Tân Lộc Đông còn là lộ bê-tông nhỏ từ xã Tân Lộc Bắc đi qua. Cuộc sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, có hộ cả 2 – 5ha đất nhưng bị nhiễm phèn mặn, sản xuất không hiệu quả, chỉ toàn đồng năn và lác; khó khăn nhất là bà con sống ven tuyến sông Phụng Hiệp thuộc các Ấp 2 đến Ấp 5. Khi ấy toàn xã có trên 150 hộ nghèo, chiếm khoảng 15 – 20%. Đến khi có chủ trương chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ vùng trồng lúa không hiệu quả sang nuôi tôm, lúa tôm kết hợp, đã tạo luồng gió mới cho nơi đây. Từ khoảng năm 2010 đến nay, đời sống bà con ở vùng đất “len trâu” này đã dần thay da đổi thịt.

Ngoài 2ha vuông, ông Trần Thanh Hùng (Ấp 6) nuôi thêm trên 1.000 con gà nòi bán gà giống, gà thịt; mua bán tôm giống… thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng.

Ông Trần Thanh Hùng (Ấp 6) cho biết: “Tân Lộc Đông chỉ phát triển chừng 5 – 10 năm nay, từ những cánh đồng năn chuyển sang làm vuông, những năm đầu rất trúng, nhưng vài năm gần đây năng suất không cao. Chính quyền địa phương cũng như cán bộ khuyến nông tiếp tục tiếp sức, đồng hành cùng nông dân phát triển mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn, nuôi tôm ít thay nước; khuyến khích bà con tăng cường nuôi trồng đa cây đa con, phát triển thêm các mô hình phụ góp phần tăng thu nhập… Trên cơ sở đó, gia đình chủ động phát triển mô hình nuôi gà nòi thả vườn; bán tôm giống, mang lại hiệu quả đáng kể, hàng tháng thu về trên 30 triệu đồng. Riêng về kết quả xây dựng NTM của xã, phải nói đây là thành tích rất đáng tự hào, bản thân rất hài lòng và tích cực chung tay cùng địa phương xây dựng NTM”.

Đặc biệt, từ khi có Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã Tân Lộc Đông được huyện chọn xây dựng đạt chuẩn xã NTM giai đoạn 2015 – 2020. Từ điểm xuất phát thấp, nguồn trợ lực từ cấp huyện còn hạn chế, song bằng ý chí quyết tâm, tinh thần tự lực tự cường, phát huy sức mạnh nội lực là chính, xã Tân Lộc Đông đã “chinh phục” được 19/19 tiêu chí. Trong đó, đáng ghi nhận là hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất đúng hướng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; phát huy, nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã trên cơ sở phù hợp với nguyện vọng bà con và điều kiện thổ nhưỡng, từ đó góp phần mang lại hiệu quả, tăng thu nhập đáng kể cho người dân. Từ mức thu nhập bình quân đầu người chưa tới 10 triệu đồng/người/năm (năm 2000), nay đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo cao, từ 15 – 20%, nay xuống còn 1,23%; trên địa bàn xã có 47km lộ giao thông nông thôn, nối liền xóm ấp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, giao thương.

Tuyến đường hoa trên địa bàn Ấp 1, dài gần 5km, tạo cảm giác dễ chịu cho người qua đường.

Anh Hồ Đức Linh, cán bộ khuyến nông xã, cho biết: “Trên địa bàn xã có 4 tổ hợp tác, 1 hợp tác xã chuyên về nuôi tôm quảng canh cải tiến (nuôi tôm 2 giai đoạn); cung cấp dịch vụ nông nghiệp nuôi trồng thủy sản; các mô hình chăn nuôi dê, bò, heo… Đa phần các mô hình phát triển nhân rộng dựa trên nhu cầu và phù hợp với điều kiện thực tế; điều kiện đất đai nơi đây nên phát huy được hiệu quả, nhân dân đồng tình cao”.

Ông Hồ Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, đánh giá cao kết quả phấn đấu đạt được của xã Tân Lộc Đông về xây dựng NTM. Qua chuyến khảo sát thực tế tại 7 ấp trên địa bàn xã, các thành viên đã đánh giá cao sự chung sức, đồng lòng của người dân để cùng góp sức với chính quyền địa phương trong xây dựng NTM. Thể hiện rõ nhất qua việc: Vận động nhà nhà cùng trồng hoa kiểng, hàng rào cây xanh, cắt tỉa đẹp mắt; các mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, bà con rất đồng tình hưởng ứng, từ đó thu nhập ngày càng tăng, chất lượng cuộc sống nâng lên. “Tuy nhiên, cũng có một số điểm lưu ý địa phương đầu tư, nâng chất: Tiêu chí hộ nghèo tuy đạt nhưng cần rà soát, quan tâm giúp đỡ tiếp tục số hộ nghèo còn lại, từng bước giúp họ vươn lên; đầu tư nâng cấp hệ thống điện, lộ xóm nhánh để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, đi lại cho bà con…”, ông Tấn cho biết.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Bí thư Đảng ủy xã: “Địa phương sẽ tiếp tục rà soát và nâng chất thêm nữa các tiêu chí còn “non”, cũng như tiếp thu những góp ý từ đoàn thẩm định xã NTM cấp tỉnh vừa qua, để sớm hoàn thiện 19/19 tiêu chí, phấn đấu về đích xã NTM trong năm nay”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *