Hỗ trợ gia đình hộ dân tộc Khmer không may gặp hỏa hoạn

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày tại ấp Bến Dựa, xã Tam Giang. Căn nhà bị cháy là của vợ chồng ông Lâm Rong và bà Sơn Thi Diên, hộ dân tộc Khmer. 

Sau khi phát hiện đám cháy, hàng chục người dân trong xóm đến tiếp ứng; tuy nhiên, do nắng nóng gay gắt, ngọn lửa bốc cháy từ căn nhà bếp làm bằng lá nên cháy lan sang khoảng 90% căn nhà chính và thiêu rụi hầu hết tài sản có giá trị trong gia đình.

Ước thiệt hại tài sản khoảng 110 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Tài sản có giá trị trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, căn nhà của ông Lâm Rong được Nhà nước hỗ trợ xây dựng theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, tổng trị giá 70 triệu đồng, vừa đưa vào sử dụng năm 2018. Trong đó, vay Ngân hàng Chính sách xã hội 25 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện hỗ trợ 15 triệu đồng, còn lại do thân nhân gia đình góp thêm.

Hộ ông Lâm Rong vừa được công nhận thoát nghèo năm 2019. Sự cố xảy ra, gia đình hiện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer.

Được tin, chiều cùng ngày, huyện Năm Căn thành lập đoàn cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh và xã Tam Giang, mỗi đơn vị hỗ trợ 1 triệu đồng.

Hiện tại, bà con trong xóm cũng đã huy động, tặng một số vật dụng cần thiết để gia đình ổn định cuộc sống trước mắt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *