Hoàng Đô tay đàn, tay máy

HOÀNG ĐÔ

Hoàng Đô sinh năm 1972 trong một gia đình có cả cha và mẹ đều làm nghệ thuật. Cha là nhạc sĩ, mẹ là diễn viên múa. Theo nghiệp gia đình, Hoàng Đô hiện đang chơi guitar tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Ngoài biểu diễn, Hoàng Đô còn say mê ảnh nghệ thuật. Hiện tại, Hoàng Đô là tác giả trẻ nhất Ban Nhiếp ảnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái.

Sống trên vùng đất được cho là “vựa” ảnh nghệ thuật của cả nước, Hoàng Đô luôn đắm mình trong những cung bậc đa sắc màu của đồng bào dân tộc miền núi: Các bản làng, danh thắng vùng cao phía Bắc như: Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, cánh đồng lúa Tú Lệ, cho đến những điệu xòe của những cô gái Thái ở Mường Lò, Văn Chấn…

Mấy năm gần đây, Hoàng Đô gặt hái được khá nhiều giải thưởng: “Ngày đón cha”, giải Khuyến khích cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc Du lịch (năm 2010); “Vườn xuân”, Huy chương Bạc – Liên hoan ảnh nghệ thuật các tỉnh miền núi (năm 2012); “Hồn nhiên” giải Nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật Dưới bóng cờ Tổ quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức năm 2015…

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của tác giả Hoàng Đô.

Mù Cang Chải mùa nước đổ.

Ngày đón cha.

Mùa cấy.

Vườn xuân.

Vui nhảy dây.

Hồn nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *