Kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm người mất tích trên biển

Các phương tiện hoạt động trên vùng biển Cà Mau. (ảnh minh họa)

Trước đó, vào ngày 12/9, bà Lưu Mộng Tuyền (ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; hiện tạm trú tại Khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) đến Đồn Biên phòng Sông Đốc trình báo vụ việc.

Theo lời trình báo, bà có 2 phương tiện hoạt động nghề lưới kéo đôi mang số BT 97769 TS và BT 97363 TS. Thuyền trưởng của phương tiện BT 97769 TS là ông Trần Trường Thành. Hai phương tiện cùng xuất bến từ cửa Hàm Luông, Bến Tre từ ngày 10/12/2019. Ra biển hoạt động đến khoảng 17 giờ ngày 10/9/2020, khi đang neo đậu tại tọa độ 07 độ 28 phút vĩ độ Bắc, 103 độ 38 phút kinh độ Đông, thì thuyền trưởng Thành phát hiện thuyền viên tên Nguyễn Thành Có (33 tuổi, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) rơi xuống biển. Thuyền trưởng đã tổ chức cho phương tiện tìm kiếm nhưng không thấy.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Sông Đốc đã thông báo kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển gần khu vực phương tiện BT 97769 TS để hỗ trợ tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến nay, ngày 18/9, vẫn chưa phát hiện thuyền viên mất tích trên biển. Công tác tìm kiếm vẫn được các phương tiện hỗ trợ.

* Cũng trong ngày 12/9, Đồn Biên phòng Rạch Gốc tiếp nhận thông tin từ ông Trần Út Em (ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), là thuyền trưởng phương tiện KG 91445 TS, với nội dung: Vào ngày 8/9, khi phương tiện đang hoạt động tại khu vực 08 độ 15 phút vĩ độ Bắc, 105 độ 52 phút kinh độ Đông thì bị vướng vào phao lưới. Thuyền viên Phạm Văn Trinh (23 tuổi, ngụ phường Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) nhảy xuống biển gỡ phao thì bị sóng đánh cuốn trôi. Đến ngày 12/9, thì phát hiện và vớt được xác nạn nhân Trinh đưa vào trình báo Đồn Biên phòng Rạch Gốc.

Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã lập hồ sơ, phối hợp Công an huyện Ngọc Hiển bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *