Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Người dân Bến Tre luôn kính trọng và trìu mến gọi vị Nữ tướng Nguyễn Thị Định với tên gọi thân thuộc “Cô Ba”. Bà sinh ngày 13/2/1920 – mất năm 1992. Sau khi bà mất, đền thờ được lập nên trên chính quê hương bà.

Được khởi công xây dựng vào năm 2000 và hoàn thành sau 3 năm, Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định rộng gần 15.000m2, cổng được xây dựng theo dạng cổng tam quan của đình làng nông thôn Việt Nam, trụ rào theo kiểu thức thống nhất của cổng có hoa văn trang trí ở phía trước; bên trong là nhà bia, đền thờ, nhà trưng bày, được nối với nhau bằng các trục đường chạy qua thảm cỏ xanh và những hàng cây xanh tỏa bóng mát. Đến đây, nghe về cuộc đời, những chiến công của bà, chúng ta càng thấy sự hy sinh cao cả của người phụ nữ Việt Nam.

Bên trong nhà thờ, bức tượng Cô Ba được đúc bằng đồng, do Bộ Quốc phòng trao tặng, phía trên là bức hoành phi ghi lại lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho nữ tướng.

Nhà bia ghi tiểu sử, sự nghiệp cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Du khách tham quan các hiện vật trong nhà trưng bày.

Bộ bàn ghế được Cô Ba sử dụng trong cuộc sống thường ngày.

Hình ảnh Nữ tướng với nguyên thủ các quốc gia khác được treo trang trọng trong nhà trưng bày.​​​​​​​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *