Làng quê “dọn mình” đón tết!

Không ngừng đầu tư phát triển giao thông nông thôn, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã bê-tông hóa khắp những tuyến đường, ngõ xóm, làm cho bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Xuân Canh Tý 2020, trên những vùng nông thôn, sôi động không khí đón tết đang cận kề qua hoạt động khẩn trương trên các công trình xây dựng lộ; nhà nhà trồng hoa, người người trang trí nhà cửa… Cùng với đó, các điểm du lịch: Khai Long, Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển), Đầm Thị Tường (huyện Phú Tân), Hòn Đá Bạc (huyện Trần Văn Thời), Khu sinh thái Sông Trẹm (huyện U Minh)…, cũng “dọn mình” đón khách dịp tết.

Chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Khu du lịch Mũi Cà Mau. Bê-tông hóa đường giao thông, nối liền khuôn viên Khu du lịch Mũi Cà Mau, tạo diện mạo mới cho Đất Mũi.Tuyến đường Tắc Thủ – Khu du lịch Hòn Đá Bạc đang được thi công gấp rút để người dân đi lại thuận lợi, vui xuân đón tết.Những tuyến cầu tuyệt đẹp tại Khu du lịch Mũi Cà Mau sẽ là nơi thu hút nhiều du khách trong dịp tết.Bà con xã Trí Phải (huyện Thới Bình) chăm sóc vườn hoa trước nhà chuẩn bị đón tết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *