Nhiều hoạt động trong “Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019”

Công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau dự kiến được khánh thành vào ngày 10/12, thêm điển nhấn cho du lịch vùng cực Nam Tổ quốc.

“Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019” nhằm tạo điểm nhấn của Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể, đồng thời thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng của Thủ đô Hà Nội đối với vùng Đất Mũi – Cà Mau trong việc hoàn thành công trình có giá trị nghệ thuật, kiến trúc công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại Cà Mau; thực hiện hoàn thành một số công trình tại Khu du lịch Đất Mũi. Qua đó tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu đến các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa – du lịch của Cà Mau, của vùng Đất Mũi trong tiến trình đổi mới, hội nhập; góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo cho Cà Mau trở thành điểm đến của du khách.

Đây cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật, các doanh nghiệp du lịch gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển trên lĩnh vực văn hóa và du lịch, tôn vinh những nét đặc trưng, bản sắc văn hóa, sản phẩm du lịch của các vùng, miền, địa phương trong và ngoài nước.

“Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019” được tổ chức với quy mô cấp tỉnh và mở rộng mời TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Bình, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và một số tỉnh có hợp tác của nước bạn Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc. Dự kiến diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 10 – 15/12, với các hoạt động chính diễn ra tại các địa điểm trên địa bàn TP. Cà Mau và huyện Ngọc Hiển: Hội chợ Thương mại và Du lịch Cà Mau – 2019; Liên hoan ẩm thực; Khánh thành Cột cờ Hà Nội, Đền thờ Lạc Long Quân, Tượng Mẹ và các công trình tại Đất Mũi; Lễ khai mạc “Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019”; Liên hoan giao lưu nghệ thuật; Hội thi Sân khấu cải lương không chuyên “Hương sắc Cửu Long”; Tọa đàm kết nối du lịch; Viếng, dâng hương kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau…

Cụ thể, theo dự kiến thời gian trong Kế hoạch tổ chức của UBND tỉnh, Hội chợ Thương mại và Du lịch Cà Mau – 2019 khai mạc lúc l9 giờ ngày 6/12, tại Quảng trường Phường 5 (đường Trần Hưng Đạo, TP.Cà Mau), được tổ chức theo hình thức xã hội hóa; mời các tỉnh khu vực ĐBSCL, Hiệp hội Du lịch Thái Lan và Hiệp hội Du lịch tỉnh Trat (Thái Lan), tỉnh Koh Kong (Campuchia), tỉnh Khăm Muộn (Lào), tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc); tổ chức các gian hàng quảng bá, giới thiệu điểm đến; trao đổi, mua bán các sản phẩm đặc trưng của các địa phương.

Được bố trí không gian ẩm thực trong Hội chợ Thương mại – Du lịch Cà Mau năm 2019, Liên hoan ẩm thực ngoài sự “có mặt” của ẩm thực Cà Mau, còn mời các tỉnh của nước bạn Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc…, các tỉnh, thành ĐBSCL tham gia giới thiệu các món ăn đặc trưng, tiêu biểu của từng địa phương.

Trong hoạt động khánh thành các công trình tại Đất Mũi, lễ khánh thành cụm công trình Tượng Mẹ và Đền thờ Lạc Long Quân vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 10/12, tại Khu du lịch Đất Mũi; khánh thành công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau vào lúc 19 giờ ngày 10/12, địa điểm tại khu vực trước biểu tượng Cột cờ trong Khu du lịch Đất Mũi. Lễ Khai mạc “Tuần Văn hóa – Du lich Mũi Cà Mau năm 2019” diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 10/12, tại Khu du lịch Đất Mũi, được tổ chức với hình thức sân khấu hóa, trực tiếp truyền hình trên sóng VTV Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau.

Liên hoan giao lưu nghệ thuật sẽ có sự góp mặt của một số đoàn nghệ thuật trong nước như: Quan họ Bắc Giang, Chèo Ninh Bình, cồng chiêng Tây Nguyên, Xiếc Hà Nội cùng với Đoàn Cải lương Hương Tràm và Đoàn Nghệ thuật Khmer Cà Mau, CLB Đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau cùng giao lưu biểu diễn phục vụ khán giả từ ngày 11 – 13/12 tại các huyện trong tỉnh.

Hội thi Sân khấu cải lương không chuyên “Hương sắc Cửu Long” lần thứ I-2019 được tổ chức quy mô cấp khu vực, gồm các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và Trường Đại học Cần Thơ; khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 11/12 và diễn ra đến ngày 15/12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (Trung tâm Hội nghị).

Trong hoạt động Tọa đàm kết nối du lịch, có mời Hiệp hội Du lịch Thái Lan, Hiệp hội Du lịch tỉnh Trat (Thái Lan), Campuchia, Lào và Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cùng một số doanh nghiệp hoạt động du lịch trong và ngoài tỉnh, các cơ quan báo chí… tọa đàm trao đổi kinh nghiệp, giải pháp kết nối tour tuyến, liên kết phát triển du lịch. Hoạt động này diễn ra vào ngày 11/12, tại Khu du lịch sinh thái Thư Duy (đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP. Cà Mau).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *