Những thế hệ đảng viên tiếp nối

Trong kháng chiến chống Pháp, ông Nguyễn Thanh Minh theo Tiểu đoàn 307, nhưng do tuổi nhỏ nên đơn vị gởi ông ở lại phục vụ cơ quan Xã đội Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Quá trình công tác tiến bộ, ông được chọn đi học y tá do Dân y Nam Bộ đào tạo. Năm 1954, ông được giao trách nhiệm Trưởng trạm Y tế thị trấn Sông Đốc, trong lực lượng Đảng cử ở lại miền Nam cùng nhân dân đấu tranh chống Mỹ.

Với nghề y được đào tạo trong kháng chiến chống Pháp, vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 1960, ông quyết tâm đem hết sức mình phục vụ nhân dân. Sau năm 1968 (Mậu Thân), ông Minh được tổ chức phân công vào hoạt động lực lượng vũ trang thị trấn Sông Đốc (đơn vị hoạt động độc lập), tham gia đánh nhiều trận diệt địch trong nội ô và giải phóng thị trấn Sông Đốc, ngày 25/12/1974.

Ông Tư Minh trao nhẫn truyền thống cho đứa cháu ngoại có 5 năm được kết nạp vào Đảng.

Kết thúc kháng chiến chống Mỹ năm 1975, ông đắc cử Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, rồi Chủ tịch Ủy ban Thủy sản huyện Trần Văn Thời, Thường vụ Đảng ủy phụ trách liên doanh thủy sản Sông Đốc. Về hưu năm 1991, ông Tư Minh định cư ở Phường 6, thị xã Cà Mau sau này là TP. Cà Mau; tiếp tục với nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ Đảng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Hội trưởng Hội Người cao tuổi tại phường.

Tổng kết 4 năm cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vào dịp cả nước mừng Xuân 2011, ông Tư Minh quyết định họp gia đình, trình bày ý định với các con. Làm cuộc mít-tinh ngay trong gia đình, ôn lại lịch sử ông cha nghèo khổ từ nơi xa tìm về Cà Mau lập nghiệp, quyết tâm theo Đảng. Buổi đầu, gia đình có vài đảng viên, có những người đã trở thành liệt sĩ. Chỉ trong 50 năm, với các thế hệ trong gia đình nối tiếp, nay cả gia đình ông có thêm các con, dâu, rể và các cháu là 12 đảng viên ưu tú. Năm ấy mừng xuân, cả nhà sum họp có cán bộ Đảng, chính quyền đại diện…. đoàn thể địa phương, bà con hàng xóm chứng kiến, một tập thể gia đình đang theo chí hướng do Đảng lãnh đạo, hợp lòng dân. Buổi lễ mừng xuân, ông Minh có chương trình trao “Thế hệ đảng viên”, được gia đình chọn một cháu ngoại nam có 5 năm vào Đảng là công nhân viên chức nhà nước. Ông đã tiết kiệm hơn 4 triệu đồng tiền lương hưu, sắm chiếc nhẫn vàng 24K, trao cho đứa cháu ngoại – người được nhận giữ gìn thế hệ đảng viên trong gia đình. Chiếc nhẫn tượng trưng báu vật, con cháu giữ vững bảo vệ truyền thống theo Đảng, học tập và làm theo tấm gương Bác kính yêu. Nhẫn sẽ được trao lại các thế hệ đảng viên nối tiếp trong gia đình.

Hằng năm, ông Minh có mâm cơm cúng các liệt sĩ, quan khách cùng gia đình vui xuân đón tết. Họp mặt gia đình năm 2020, quan khách cùng các thành viên gia đình chúc mừng ông Nguyễn Thanh Minh được nhận huy hiệu 50 tuổi Đảng quang vinh.

Chuyển giao thế hệ đảng viên do tập thể gia đình ông Tư Minh sáng tạo, việc làm này không chỉ hình thức mà là ý thức giáo dục con cháu, gia đình và xã hội mãi mãi học tập và làm theo gương Bác Hồ. Việc làm này có thể được nhân rộng trong mọi gia đình đảng viên, giáo dục truyền thống cách mạng trong nhân dân

Cà Mau, tháng 1 năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *