Sẽ chuyển tiền, hiện vật ủng hộ một cách kịp thời, đến đúng đối tượng

Ông Lê Dũng cho biết, sau thời gian phát động, đến chiều nay 20/11, Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ tỉnh Cà Mau, đã nhận được số tiền gần 5,6 tỷ đồng, cùng hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm.

Trước đó, tỉnh cũng đã xuất ngân sách ủng hộ đồng bào miền Trung 5 tỷ đồng. Trong đó 4 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Riêng Quảng Nam và Quảng Ngãi mỗi tỉnh 500 triệu đồng.

Chiều 20/11, VNPT Cà Mau ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trên 60 triệu đồng; đóng góp vào quỹ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán, thiên tai trên địa bàn 30 triệu đồng; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh gần 96 tỷ đồng. Ảnh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Dũng (trái) tiếp nhận tiền ủng hộ.

Như vậy, sau 2 đợt tổ chức quyên góp, ủng hộ (phòng chống đại dịch COVID-19, thiên tai do hạn hán, đồng bào miền Trung bị lũ lụt, nông dân trong tỉnh do mưa gây ngập), Cà Mau đã tiếp nhận trên 34,2 tỷ đồng.

Tiền và hàng cứu trợ đã và đang được tỉnh chuyển đến các địa phương, đối tượng bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, giúp người dân vượt qua những khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất… 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *