TP. Cà Mau: Dòng sông “chết” và công viên bờ kè đã “mất”

Dòng sông “chết”

Trái ngược với hình ảnh xanh, sạch trên những tuyến phố, con đường là hình ảnh dòng sông giữa lòng thành phố đang ô nhiễm nặng và đã thật sự “chết” từ rất lâu. Đó là ô nhiễm môi trường nguồn nước, đó là bốc mùi hôi thúi, đó là rác thải nổi trắng mặt sông…

Đã qua, tỉnh và thành phố đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm, như: xây dựng bờ kè ven sông, giải tỏa nhà ở ven sông, ra quân vớt rác, nạo vét lòng sông… tuy nhiên vẫn chưa giải quyết được tình hình thực tế, khi vẫn còn đó rất nhiều nhà ở ven sông, tình trạng vứt rác xuống lòng sông vẫn diễn ra và việc xả thải nguồn nước trực tiếp ra sông chưa có hồi kết.

Theo quy định, tại các khu đô thị trung tâm, nhất là đô thị loại 2 như TP. Cà Mau là phải có nhà máy xử lý nước thải. Tuy nhiên, để đáp ứng tiêu chí này xem ra còn khá mơ hồ khi hàng chục năm qua việc đàm phán vay nguồn ODA để đầu tư nhà máy xử lý nước thải cho thành phố không mấy tiến triển.

Rác thải trên mặt sông nhìn từ Phường 7 (góc chụp tại bến tàu cao tốc cũ).(ảnh chụp tại bờ kè chợ Phường 7). Phương tiện vớt rác trên sông “làm ngơ” vượt qua bãi rác ven sông thuộc bờ kè phường 2. . Đổ nước thải và vứt rác ra sông (ảnh chụp ven bờ kè Phường 2). Bờ kè Phường 2 là “bãi chứa” rác thải (?!)

Buông lỏng quản lý công viên bờ kè?!

Sau giải tỏa nhà ở ven sông, khu vực ven sông Phường 2 và Phường 5 được xây dựng bờ kè, công viên cây xanh. Tuy nhiên, hầu hết khu vực này nhiều năm qua bị người dân chiếm dụng cho mục đích kinh doanh mua bán, tập kết hàng hóa…

Môi trường ô nhiễm, an ninh trật tự thiếu đảm bảo, việc quản lý địa bàn gần như buông lỏng. Người dân bảo rằng công viên bờ kè đã… “mất”.

Bộ mặt đô thị của phường trung tâm thành phố, phường văn minh đô thị ít nhiều bị ảnh hưởng từ thực trạng xấu đang diễn ra tại các công viên bờ kè này.

Công viên bờ kè Phường 2 không khác gì… bãi rác.Rác vây “chốt dân phòng” được đặt ngay công viên bờ kè Phường 2.Chiếm dụng đất công cộng thành bãi giữ xe ngay tại công viên bờ kè phường 2.Công viên bờ kè phường 2 sụt, lún nhiều vị trí, gây nguy hiểm cho sinh hoạt người dân. Cấm người dân đổ rác, nhưng đơn vị thu gom lại tập kết rác tại đây và sau thu gom mang đi để lại vũng nước ô nhiễm, gây hôi thối cả khu vực ngay dưới chân cầu Phan Ngọc Hiển, Phường 5.

Dư luận đang rất bức xúc và đặt ra câu hỏi, ai sẽ là người chịu trách nhiệm về thực trạng ô nhiễm dòng sông và công viên bờ kè bị chiếm dụng? Nhân dân kỳ vọng các cấp,  các ngành cùng chung tay xử lý triệt để vấn đề, chứ đừng làm theo kiểu phong trào, “đánh trống bỏ dùi”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *