Xét nghiệm âm tính, 80 người đang cách ly sức khỏe ổn định

Cách ly tại cơ sở tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896 (Trường Quân sự địa phương tỉnh) hiện còn 72 người, sức khỏe ổn, xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 lần 1 ngày 16/5.

Cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896 (Trường Quân sự địa phương tỉnh).

Trước đó, vào ngày 15/5, Cà Mau tiếp nhận cách ly y tế tập trung 80 người Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài về nước và đều là người ngoài tỉnh. Trong đó, nam 39 người, nữ 41 người (có 8 phụ nữ mang thai, 6 trẻ em dưới 15 tuổi).

Cụ thể: Hà Nội 10 người, TP. Hồ Chí Minh 20 người, Bình Định 7 người, Bắc Ninh 2 người, Vũng Tàu 2 người, Đồng Nai 5 người, Hải Dương 3 người, Hải Phòng 1 người, Hà Tĩnh 3 người, Kiên Giang 1 người, Khánh Hòa 4 người, Long An 2 người, Lào Cai 1 người, Lạng Sơn 2 người, Nam Định 2 người, Phú Yên 3 người, Quảng Ngãi 1 người, Quảng Trị 1 người, Thái Nguyên 5 người, Tây Ninh 4 người, Tuyên Quang 1 người.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, TP. Cà Mau tiếp tục thực hiện các hoạt động rà soát, tổ chức cách ly y tế đối với trường hợp về/đến Cà Mau từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch; hỗ trợ hướng dẫn cho người dân khai báo y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo dõi, giám sát chặt sức khỏe các trường hợp cách ly tại Bệnh viện và cơ sở cách ly tập trung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *