57 hồ sơ, mô hình thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

Qua cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích học mà chơi, chơi mà học cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ IV thu hút sự tham gia của 57 hồ sơ, mô hình, sản phẩm ở 5 lĩnh vực, gồm: Đồ dùng học tập, phần mềm Tin học, sản phẩm thân thiện môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình đồ chơi trẻ em và bảo vệ môi trường phát triển kinh tế.

Hội thi dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh; qua đây, cũng khuyến khích các em nhỏ tuổi ở hải đảo, dân tộc thiểu số tham gia. Người dự thi có thể theo cá nhân hoặc nhóm; được quyền nhận sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm đúng ý tưởng của mình (trừ lĩnh vực phần mềm Tin học).

Năm nay có thêm điểm mới là tổng số giải thưởng được nâng lên 25 giải, cho thấy quyết tâm của Ban Tổ chức không bỏ lỡ cơ hội sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng, tạo ra mặt bằng sáng tạo kỹ thuật trên diện rộng, có chất lượng, chiều sâu, từng bước tiếp cận với giai đoạn khoa học công nghệ 4.0, tạo điều kiện cho học sinh có sân chơi bổ ích học mà chơi – chơi mà học.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký cuộc thi trao đổi, thống nhất chương trình lễ tổng tết và trao giải, phát động cuộc thi, đồng thời đóng góp bổ sung quy chế hoạt động của Ban Tổ chức cuộc thi lần thứ V, năm 2019 – 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *