Cửa biển Khánh Hội bị bồi lấp chỉ sau chưa đầy 1 năm được nạo vét

Ông Châu Minh Đảm, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hội cho biết, nằm trong dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư) với tổng mức vốn trên 134 tỷ đồng, hạng mục nạo vét luồng tàu dài 4,5km, hệ thống phao báo hiệu và trụ neo tàu có kinh phí 33 tỷ đồng. Công trình do Công ty Xây dựng công trình Hồng Lâm trúng thầu, thi công hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2018.

Cửa biển Khánh Hội hiện đã bị bồi lấp, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.

Nhưng hiện nay cửa biển Khánh Hội đã bị bồi lấp, làm cho các tàu thuyền đi lại khu vực này gặp khó khăn, người dân phải tốn nhiều chi phí thuê mướn phương tiện để kéo mỗi khi ra vào. Bà Lâm Thị Hoa, chủ doanh nghiệp nước đá, bức xúc:  “Cửa biển bị bồi lấp làm cho việc mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân bị thất thu. Gần đây nhất là vào ngày 3/9 đã có 1 tàu thu mua của ngư dân bị mắc cạn và chìm, thiệt hại hoàn toàn tài sản” .

Ông Châu Minh Đảm nhận định: “Đơn vị thi công nạo vét cửa biển Khánh Hội đưa cơ giới vào lấy bùn nạo vét, đổ lên xà lan, rồi đưa vào cặp mé biển đổ xuống, sau đó mới dùng xáng thổi bùn vào bãi tập kết. Có lẽ do bãi bùn đơn vị thi công thổi đi không hết nên chảy tràn ra tạo rãnh, luồng, gây bồi lắng cửa biển “.

Khánh Hội là cửa biển lớn, có hơn 375 tàu cá đăng ký quản lý và hơn 500 phương tiện xuồng máy, võ hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản, chưa kể lượng tàu thuyền của các tỉnh lân cận ra vào cửa biển.

Trước tình hình đó, lãnh đạo UBND huyện cùng với ngành chức năng huyện đã có chuyến khảo sát thực tế cửa biển Khánh Hội, cho rằng việc nạo vét khắc phục cửa biển Khánh Hội bị bồi lấp là cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *