Cứu hộ tàu đánh cá mắc cạn tại bìa rừng

Tàu CM 99740 TS được kéo ra khỏi khu vực bị mắc cạn.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 18/9, trên khu vực cửa biển Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân xảy ra mưa giông do ảnh hưởng của bão số 5, tàu đánh cá mang số CM 99740 TS của ông Nguyễn Văn Phỉnh (ngụ Khóm 4, thị trấn Cái Đôi Vàm) bị cày dây neo và trôi dạt vào mắc cạn sát bìa rừng phòng hộ thuộc địa phận thị trấn Cái Đôi Vàm.

Sau khi nhận được tin và chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm đã cử 12 cán bộ, chiến sĩ, đồng thời huy động thêm 4 tàu đánh cá của ngư dân địa phương ra biển hỗ trợ cứu hộ tàu mắc cạn.

Đến 10 giờ ngày 21/9, công tác cứu hộ phải tạm ngừng do thủy triều xuống thấp. Đến 6 giờ 30 phút ngày 22/9, công tác cứu hộ tiếp tục thực hiện và đã hoàn thành vào khoảng 9 giờ cùng ngày, đảm bảo an toàn về người và phương tiện tham gia.

Hiện tàu CM 99740 TS đã được kéo ra, neo đậu cách cửa biển Cái Đôi Vàm khoảng 1 hải lý, đảm bảo độ sâu an toàn cho tàu.

Chủ tàu Nguyễn Văn Phỉnh cảm ơn Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm Nguyễn Việt Khái và cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hỗ trợ cứu hộ tàu mắc cạn.

Theo Trung tá Nguyễn Việt Khái thông tin, tàu CM 99740 TS của ông Nguyễn Văn Phỉnh được đóng mới theo Nghị định 67 nên trọng tải lớn, do cửa biển cạn nên tàu không vào bến, mà thường xuyên neo đậu ngoài biển, vì vậy khi mắc cạn gần bìa rừng thì công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *