Đảng bộ Hải đoàn 42 tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025

Đại tá Đỗ Văn Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Hải đoàn 42 thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của cấp trên. Chủ động nắm bắt tình hình an ninh chủ quyền biển đảo trên vùng biển quản lý; tổ chức các biên đội tàu thực hiện 63 lượt tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn đi được hơn 23 ngàn hải lý.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt hiệu quả cao. Đã xử lý 387 lượt tàu (362 lượt tàu trong nước và 25 lượt tàu nước ngoài), lập biên bản xử phạt 381/387 lượt tàu với số tiền trên 7,3 tỷ đồng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân trên địa bàn, qua đó làm giảm số vụ tàu cá của ta vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Hải đoàn 42 còn thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, vận động cán bộ cảnh sát tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn đóng quân. Đã hỗ trợ xây dựng 2 căn Nhà tình nghĩa, 2 căn Nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Hải đoàn 42 quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ: 100% cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết và thực hiện đúng chế độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống buôn lậu – tìm kiếm cứu nạn trên biển; 100% cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tàu cảnh sát biển đạt “Đơn vị văn hóa”; trên 80% cấp ủy và tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Đỗ Văn Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đề nghị Đảng bộ Hải đoàn 42 tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; cụ thể hóa được phong trào “4 tốt, 4 không và 4 chống” của bộ đội. Chấp hành nghiêm mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát giữ vững an ninh, trật tự an toàn và đấu tranh chống tội phạm trên biển.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 thành viên, Thượng tá Trịnh Ngọc Thắng tái giữ chức Bí thư Đảng ủy và bầu 28 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 4 lần thứ V.

Ban Chấp hành Đảng bộ Hải đoàn 42 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *