Độc đáo bộ sưu tập ảnh chim

NGUYỄN VĂN MÃN

Nguyễn Văn Mãn sinh năm 1957, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa. Anh trước đây là cán bộ kỹ thuật công tác tại Công ty CP Kỹ thuật cầu đường An Phong, hiện đã nghỉ hưu.

Đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh nên anh đã tự nghiên cứu tìm tòi và tự học trên mạng và học hỏi bạn bè đồng nghiệp, nhất là từ đàn anh đi trước. Tuy sáng tác chưa lâu, nhưng anh đã đạt được một số thành tích tại các cuộc thi.

Anh đam mê chụp ảnh sân khấu, đời thường, phong cảnh, thiên nhiên, nhất là chụp chim. Muốn chụp được chim ở thiên nhiên, tác giả phải có sự đam mê, nhất là phải trang bị ống kính, thẻ nhớ tốc độ cao và đặc biệt phải đi xa tìm tòi và chờ phục nhiều giờ ở nhiều địa phương khác nhau. Vì mỗi nơi có những loài chim khác nhau. Phải thức khuya dậy sớm, có khi đi vài chục cây số thậm chí vài trăm cây số mới tới chỗ có chim để chụp. Bộ sưu tập chim của anh rất đa dạng: Chim hút mật, chim bắp chuối, chim trẩu, chim quành quạch, chim sâu hay cò…

Báo ảnh Đất Mũi giới thiệu bộ ảnh chim của tác giả Nguyễn Văn Mãn.

Mẹ đã về.Cảnh giác.Đợi mẹ nha.Khoe sắc.Thanh bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *