Đưa Việt Nam trở thành “công xưởng” ngành tôm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong tái cơ cấu ngành tôm, đưa ngành kinh tế mũi nhọn phát triển nhanh, hiện đại.

Thách thức nghề nuôi tôm và nền nông nghiệp đang diễn ra ngày càng hiện rõ, nhất là trong thời kỳ hội nhập sâu rộng toàn cầu, tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) nghiêm trọng.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Xuân Cường: “Cần tổ chức lại sản xuất, tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Theo đó, cần lựa chọn đối tượng, mặt hàng sản xuất, đây là vấn đề mang tính cấp bách nhằm thích ứng trước tác động ngày càng nghiêm trọng của BĐKH, sớm đưa nền nông nghiệp theo hướng thông minh, hội nhập toàn cầu. Và con tôm được xác định là đối tượng hàng đầu”.

Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Bộ NN&PTNT; tham quan các sản phẩm được sản xuất từ con tôm do Tập đoàn thủy sản Minh Phú trưng bày bên lề Hội nghị.

Để làm được vấn đề này, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cần phải có khát vọng, quyết tâm rất lớn và phải mang tính đồng bộ, từ Chính phủ đến doanh nghiệp, người nuôi tôm, đưa nghề nuôi và chế biến tôm xuất khẩu thành một ngành kinh tế công nghiệp, một nền kinh tế lớn, hội nhập sâu rộng.

Với mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2 con số sau năm 2025 từ con tôm, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; Vũ Văn Tám đề xuất các giải pháp cần quyết tâm thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến việc tổ chức lại sản xuất, áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và giải pháp kỹ thuật vào sản xuất, phát triển rộng về thị trường và tăng cường xúc tiến thương mại…

Là doanh nghiệp số một và đứng đầu thế giới trong nuôi trồng và chế biến tôm xuất khẩu, với cách tiếp cận mới, ông Lê Văn Quang – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn thủy sản Minh Phú cho biết doanh nghiệp đang đang thực hiện cung cấp nguồn nguyên liệu mang tính xã hội, liên kết với người dân sản xuất nguồn nguyên liệu sinh thái, có chứng nhận quốc tế, từng bước xây dựng thương hiệu và nâng tầm con tôm Cà Mau nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Hội nghị dành nhiều thời gian nghe các doanh nghiệp sản xuất tôm giống, nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu nêu lên những định hướng phát triển, đề xuất giải pháp, kiến nghị những vấn đề liên quan với quyết tâm đưa nền sản xuất tôm Việt Nam lên tầm cao mới.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi chung”.

Từ vấn đề thực tế đó, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp, với kinh nghiệm và tiềm lực về kinh tế, kết hợp cùng người dân trong sản xuất con tôm, xây dựng được chứng nhận chỉ dẫn địa lý, phát triển ngành tôm theo hướng công nghiệp, hiện đại, đưa Việt Nam trở thành “công xưởng” của nghề nuôi và xuất khẩu tôm.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, đơn vị theo định hướng phát triển ngành tôm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải có sự đột phá trong hiệu quả sản xuất từ con tôm trên cơ sở đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu trong tình hình mới.

Trước năm 2025, kim ngạch xuất khẩu từ con tôm phải mang về cho Việt Nam khoảng 10 tỷ USD – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *