Hoạt động hội cần hướng về cơ sở, gắn với các vấn đề thiết thực của phụ nữ

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải tặng hoa bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Minh Hải, sau khi bà có bài phát biểu tâm huyết gửi đến thế hệ cán bộ trẻ làm công tác Hội hôm nay, tại buổi họp mặt.

Thực hiện Kế hoạch số 740 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và đạt được kết quả khá thiết thực.

Hệ thống tổ chức Hội các cấp chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp; tích cực tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, điển hình tốt trong phong trào thi đua, học tập và làm theo gương Bác với phương châm mỗi cán bộ, mỗi chi, tổ phụ nữ vì người nghèo, vì phụ nữ khó khăn và học sinh nghèo hiếu học…; thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tầng lớp phụ nữ và trẻ em.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo mỗi huyện, thành hội, cơ sở hội và chi hội tổ chức thực hiện những hành động thiết thực nhằm giúp đỡ phụ nữ và trẻ em. Theo đó, các cấp hội trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng được 26 cây cầu giao thông nông thôn, 90 căn nhà “Mái ấm tình thương”; tặng 67 tấn gạo, 13.900 phần quà, trên 500 suất học bổng, gần 500 chiếc xe đạp, 10.000 quyển tập, 352 bộ sách giáo khoa, cặp và đồ đồng phục, nón bảo hiểm, hàng chục tấn gạo và nhu yếu phẩm,… và hỗ trợ tiền khẩn cấp cho 800 hộ nghèo, khó khăn trong cuộc sống của 4 xã thuộc huyện Trần Văn Thời do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và hạn mặn. Tổng trị giá trên 23 tỷ đồng.

Ngoài ra, tích cực vận động, hỗ trợ 708 bồn nhựa chứa nước sinh hoạt gia đình cho người dân 7 xã bị ảnh hưởng hạn mặn, 372 hệ thống thu trữ nước mưa sinh hoạt gia đình cho chị em ở các ấp ven biển, 267 nhà tiêu bằng bồn nhựa tự hoại cho hộ có trẻ em và người già; thành lập 8 Câu lạc bộ “Phòng tránh rủi ro thiên tai trong trường học” tại 8 trường tiểu học thuộc 4 xã của 2 huyện ven biển, góp phần hạn chế tình trạng đuối nước trong trẻ em. Tổng kinh phí các hoạt động hỗ trợ gần 6 tỷ đồng.

Thông qua vận động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức về nguồn tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình, với các hoạt động ý nghĩa như tặng quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng 1 cây cầu giao thông nông thôn, 1 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, tặng xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học…

Đợt thi đua đặc biệt đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi và lan tỏa, thúc đẩy hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ tại các địa phương. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, từng bước xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Thông qua hoạt động đã giới thiệu được 1.309 gương điển hình.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã khen thưởng, biểu dương 11 tập thể, 64 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Hội. Qua đó, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI (2015 – 2020); đề nghị Trung ương Hội tặng Bằng khen cho 1 cơ sở hội và 3 cán bộ hội tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước Hội LNPN Việt Nam lần thứ IV.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, bà Đào Hồng Quyết trao Kỷ niệm chương “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng các cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải tin tưởng các cấp Hội phụ nữ tỉnh nhà sẽ phát huy cao độ truyền thống của phụ nữ Việt Nam, tiếp tục tỏa sáng mạnh mẽ, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã khen tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhắn nhủ, các cấp Hội cần tăng cường tuyên truyền, vận động để chị em phụ nữ nhận thức đầy đủ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, vai trò, vị trí của phụ nữ; vận động chị em tích cực phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng, hướng về cơ sở gắn với các vấn đề thiết thực của phụ nữ; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ trong bối cảnh mới.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh biểu dương 90 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện đợt thi đua đặt biệt “ 90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *