Người dân ấp Rạch Lùm A có bể thu trữ nước mưa

Bể thu trữ nước mưa hoàn thành sau hơn 2 tháng thi công, có trị giá 150 triệu đồng. Bể có dung tích hơn 350m³ nước, đủ phục vụ cho 18 hộ dân sinh hoạt trong những tháng hạn hán.

Hiện tại, có 18 hộ dân sống theo bờ Đông kênh ấp Rạch Lùm A. Nơi đây địa hình khô cằn, nhiều đá ngầm, không khoan được giếng, cùng với việc hạn hán kéo dài khắc nghiệt, khiến người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Mô hình bể thu trữ nước mưa do chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” triển khai theo nguyện vọng của chính quyền, bà con nơi đây, nhằm giúp các hộ dân chủ động được nước sinh hoạt thiết yếu trong những tháng mùa khô, đảm bảo sức khỏe.

Ngoài việc đầu tư bể thu trữ nước, Ban Điều hành dự án cũng đã trang bị cho các hộ dân thông tin về biển đổi khí hậu, cách chủ động ứng phó và các kỹ thuật liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *