Sức sống mới Tân Phú

Mô hình trồng hoa màu kết hợp lúa - cá nước ngọt của gia đình anh Lê Văn Lắt (ấp Đầu Nai) mang lại lợi nhuận 300 - 400 triệu đồng/năm.Mô hình trồng hoa màu kết hợp lúa – cá nước ngọt của gia đình anh Lê Văn Lắt (ấp Đầu Nai) mang lại lợi nhuận 300 – 400 triệu đồng/năm.

Về Tân Phú hôm nay, dễ dàng thấy những tuyến đường nhựa, lộ bê-tông nối liền xóm, ấp; làng quê khang trang với nhiều ngôi nhà mới mọc lên và không còn nhà tạm, dột nát. Trẻ em đến trường đúng độ tuổi; các dịch vụ y tế, thông tin – truyền thông về tận ấp; rác thải được thu gom, xử lý đúng nơi quy định, tạo môi trường xanh – sạch – đẹp.

Đặc biệt là người dân đã từng bước đổi mới tư duy phát triển kinh tế, đa dạng hóa sinh kế. Ngoài trồng lúa, nuôi tôm, bà con còn kết hợp trồng rau màu, cây ăn trái, chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Mức thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,45%. Đến thời điểm này, xã Tân Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Nông thôn mới với những tuyến đường xanh - sạch - đẹp.Nông thôn mới với những tuyến đường xanh – sạch – đẹp.Gia đình ông Trần Nhân Thế, Bí thư Chi bộ ấp Đầu Nai, thu về trên 250 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi cá bống tượng, lúa - tôm.Gia đình ông Trần Nhân Thế, Bí thư Chi bộ ấp Đầu Nai, thu về trên 250 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi cá bống tượng, lúa – tôm.

Từ điểm xuất phát thấp, Tân Phú đã vượt khó vươn lên xây dựng NTM, đó là thành quả đáng ghi nhận. Ông Trần Nhân Thế, Bí thư Chi bộ ấp Đầu Nai, phấn khởi: “Với phương châm “Nhà nước, nhân dân cùng làm và nhân dân hưởng thụ”, NTM thực sự đem lại sự hài lòng trong dân, tạo thêm lòng tin của dân đối với Đảng, nhà nước”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *