Thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 tăng

Mưa kéo dài kèm gió giật, cùng với nước dâng đã tạo nên sóng lớn, gây áp lực rất lớn lên tuyến đê biển Tây Cà Mau.

30ha lúa bị sập chủ yếu trên địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Nhà dân bị sập và tốc mái xảy ra tại các huyện: U Minh, Cái Nước, Trần Văn Thời, Năm Căn, Phú Tân.

Phương tiện bị mắc cạn trên biển là sà lan “Thanh Bình 09”, số đăng ký KG 4947 TS của Công ty Hồng Hải Bình (có trụ sở tại Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang).

Sà lan do ông Nguyễn Quang Hải (ngụ Rạch Giá, Kiên Giang) làm thuyền trưởng và 3 thuyền viên, xuất bến qua cửa Kinh Dài, Kiên Giang ngày 13/9, chở vật liệu (đá) phục vụ công trình xây dựng đê biển Tây tại địa bàn ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời.

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 17/9, khi đến tọa độ 09015’209”N – 104049’108”E cách vàm Ba Tỉnh (ấp Mũi Tràm, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây, thì phương tiện bị mắc cạn. Do sóng to, gió lớn nên chưa có biện pháp khắc phục. Đến 5 giờ 20 phút ngày 18/9, 4 người trên sà lan đã tự vào bờ an toàn.

Sóng đánh tràn mặt đê, nước biển đã vào nội đồng tại tuyến đê Kiên Giang giáp ranh Cà Mau, nguy cơ ảnh hưởng đến Cà Mau là rất lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *