Theo con số thống kê từ Trung tâm Giám sát hệ thống camera giao thông, tính đến 7 giờ ngày 12/8, sau gần 12 ngày chính thức triển khai xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh qua hệ thống camera giám sát (bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/8), Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện 11.286 trường hợp vi phạm.
Trong số đó có 813 trường hợp xe ô tô, 10.473 trường hợp xe mô tô. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ quy định.
Công an tỉnh Cà Mau đã gửi thông báo 852 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 334 trường hợp (ô tô); chạy quá tốc độ quy định 518 trường hợp, gồm 337 ô tô, 181 mô tô.
Lý giải vì sao trường hợp xe mô tô bị xử phạt qua hệ thống camera thấp hơn so với trường hợp xe ô tô, Công an tỉnh cho biết, việc xác định chủ sở hữu xe ô tô để thông báo vi phạm thuận lợi hơn vì có địa chỉ cụ thể; đối với xe mô tô thì rộng hơn, kể cả phương tiện sang bán, nên xác định chủ vi phạm ở thời điểm hiện tại rất khó khăn.
Công an tỉnh cũng cho biết, hiện đã thực hiện quyết định xử phạt 16 trường hợp xe ô tô, với số tiền trên 39 triệu đồng; tước 8 giấy phép lái xe.
Đầu tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh đưa vào vận hành hệ thống Camera giám sát tốc độ tại 2 vị trí trên tuyến Quốc lộ 1A và trên tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp, đường Hành lang ven biển phía Nam. Đối với giám sát tín hiệu đèn đỏ, bố trí hệ thống tại giao lộ Nguyễn Công Trứ – Nguyễn Tất Thành (Phường 8) và Hùng Vương – Phan Ngọc Hiển (Phường 5, TP. Cà Mau).
Việc áp dụng xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát sẽ đảm bảo được sự minh bạch và hiệu quả, đồng thời góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.
Bài viết cùng chủ đề:
Vẫn mở cửa đón khách dù có lệnh cấm, một chủ quán cà phê bị xử lý với khung phạt có thể lên đến 10 triệu đồng
Yêu cầu thu, nộp trên 1 tỷ đồng sau thanh tra tại Đầm Dơi
Yêu cầu ngưng thi công việc sửa chữa cầu Lương Thế Trân