Giữ bình yên xã ven biển

Viên An Đông là xã ven biển, địa bàn rộng với 14 ấp, sông ngòi chằng chịt, rừng đước bạt ngàn, dân di cư tự do đến đây làm ăn sinh sống khá đông… tiềm ẩn nhiều nguy cơ hình thành tệ nạn xã hội: Trộm cắp, đánh bạc, đá gà, ma túy…

Trung tá Phạm Thanh Nghị, Trưởng Công an xã, cho biết, với điều kiện đặc thù vùng sông nước, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, tình hình ANTT có thể diễn biến khó lường, đơn vị xác định phải tăng cường xây dựng các biện pháp phòng chống và ngăn ngừa tội phạm là chính. Thời gian qua, đơn vị đã làm tốt công tác nắm tình hình, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham mưu cho UBND xã và tổ chức quản lý, giáo dục các đối tượng; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, thực hiện quản lý cư trú, chứng minh nhân dân và các giấy tờ đi lại khác; quản lý về ANTT đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ANTT, đặc biệt là “khóa sổ” các đối tượng có dấu hiệu vi phạm, những tụ điểm hay tổ chức đánh bài, đá gà… Từ đó, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ liên quan đến ANTT, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Tập thể cán bộ, công an và nhân dân xã Viên An Đông vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018.

Với các biện pháp trên, Công an xã đã chủ động ngăn chặn và kịp thời xử lý nhiều vụ đáng ghi nhận. Công tác phối hợp giữa 3 lực lượng Công an – Quân sự – Biên phòng đạt hiệu quả, với việc duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban định kỳ, trao đổi giải quyết công việc có liên quan; phối hợp tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã.

Lực lượng Công an xã đã bám sát, bố trí thời gian xuống địa bàn nắm tình hình có liên quan đến ANTT và các thông tin quan trọng, liên quan đến hoạt động các tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Trong năm 2018, đã triệt xóa 15 vụ liên quan 70 đối tượng, đề xuất ra quyết định xử phạt số tiền hơn 100 triệu đồng liên quan các vụ đá gà, đánh bài ăn tiền, số đề; phát hiện, bắt giữ 6 vụ trộm cắp tài sản liên quan đến 6 đối tượng; xử lý 3 vụ bạo lực gia đình. Rà soát đối tượng có tiền án, tiền sự vi phạm pháp luật trên địa bàn, nắm các biểu hiện nghi vấn hoạt động của đối tượng để có kế hoạch đấu tranh, xử lý vi phạm.

Lực lượng Công an – Quân sự – Biên phòng phối hợp tuần tra kiểm soát rừng phòng hộ ven biển phía Nam thuộc địa bàn ấp Nhưng Miên B.

Năm qua, đơn vị cũng đã tham mưu UBND xã kiện toàn Hội đồng bảo vệ ANTT với 12 thành viên, củng cố 7 tổ dân phòng, xây dựng 2 tổ nhân dân tự quản. Hiện trên địa bàn xã có 14 ban bảo vệ ấp/xóm, 86 tổ nhân dân tự quản, 14 tổ dân phòng, hoạt động cơ bản đạt yêu cầu. Tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình: Cổng ANTT; Khu dân cư tự quản về ANTT tại ấp Tắc Biển; chốt gác dân phòng tại ấp Xóm Mới; Tiếng kẻng an ninh gắn với công tác quản lý cổng ANTT; Tiếng loa an ninh… tạo sự chuyển biến rõ nét về ANTT trên địa bàn.

Ông Quách Anh Tuấn (ấp Kinh Ranh) cho biết: “Tôi về đây sinh sống từ năm 1992 đến nay. Tình hình ANTT trên địa bàn nhìn chung rất ổn, bởi bà con hưởng ứng tích cực phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bên cạnh đó, hầu như mỗi gia đình đều có thành viên tham gia các tổ chức hội, từ đó nâng cao ý thức phối hợp cùng chính quyền địa phương, công an trong ngăn chặn, tố giác tội phạm”.

Nhờ làm tốt công tác đảm bảo ANTT, xã Viên An Đông vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *