Kết quả cuộc thi Ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh Kiên Giang 2017

Chăm sóc nấm linh chi.

Với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, con người Kiên Giang; giới thiệu nét đẹp trong lao động sản xuất và các hoạt động, sinh hoạt trong đời sống xã hội; những hoạt động của công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang trên các lĩnh vực gắn liền với vùng biển, hải đảo Kiên Giang…, qua thời gian phát động, Ban Tổ chức nhận được 757 tác phẩm ảnh màu và đơn sắc của 38 tác giả trong tỉnh tham gia.

Ngôn ngữ tình yêu.

Mưa U Minh Thượng.

Kết quả, ở thể loại ảnh màu, giải Nhất thuộc về tác phẩm “Chăm sóc nấm linh chi” (Trương Thạch Vũ), giải Nhì thuộc về tác phẩm “Bám biển” (Liên Khoa Nhân), giải Ba là tác phẩm “Điện ra đảo xa” (Trần Trung Hưng); cùng 4 giải Khuyến khích.

Bám biển.

Điện ra đảo xa.

Ở thể loại đơn sắc, tác phẩm “Ngôn ngữ tình yêu” (Trương Minh Điền) đoạt giải Nhất; tác phẩm “Mưa U Minh Thượng” (Nguyễn Anh Hiệp) đoạt giải Nhì; giải Ba thuộc về tác phẩm “Trong xưởng dệt” (Võ Thị Huỳnh); cùng 2 giải Khuyến khích.
Báo ảnh Đất Mũi giới thiệu một số tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *