Bà Nguyễn Thị Thanh Hương trúng cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: Phụ nữ tỉnh Cà Mau, Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển.

Tại Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Cà Mau khóa XI, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh trúng cử chức danh Chủ tịch Hội; cùng với 3 Phó Chủ tịch Hội: Trần Thị Kiều Yến (Phó ban Dân tộc tỉnh); Đào Hồng Quyết (tái đắc cử); Dương Thu Hiền (Chủ tịch HĐND huyện U Minh).

Nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của các cấp Hội phụ nữ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội vào sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, trong đó tập trung vào nội dung, phương thức hoạt động chưa được đổi mới mạnh mẽ; hiệu quả thực hiện một số phong trào thi đua chưa cao; chất lượng tuyên truyền, giáo dục chưa đi vào chiều sâu; việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, tình cảm, đời sống của phụ nữ có lúc, có nơi chưa kịp thời; tỷ lệ tập hợp phụ nữ vào tổ chức hội chưa đồng đều, nhất là nữ thanh niên…

Các đại biểu trúng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội.

Nhắc lại mục tiêu được đề cập tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, phần nói về tầm quan trọng của phụ nữ trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình: “Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt trách nhiệm với Đảng, với hội viên, phụ nữ”.

Với truyền thống và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng công tác Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, xây dựng quê hương Cà Mau ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *