Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chúc Tết Chol Chnam Thmay tại Cà Mau

Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết (thứ 2 từ trái sang), tặng quà các hộ Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Cà Mau.

Tại các điểm đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi, chúc các vị sư, đồng bào phật tử đón tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cũng mong rằng đồng bào Khmer trong tỉnh tăng gia sản xuất, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, chung sức chăm lo phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau.

Hòa thượng Thạch Hà, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo tỉnh, địa phương đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhất là trong dịp Tết Chol Chnam Thmay; đồng thời cho biết sẽ cùng chính quyền địa phương ra sức vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và làm tròn nghĩa vụ công dân; cùng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tặng nhiều phần quà cho ban quản trị các chùa và một số hộ nghèo Khmer có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh, chúc đồng bào đón một năm mới vui tươi đầm ấm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *