Cà Mau – Jeollabuk (Hàn Quốc), rộng mở cơ hội hợp tác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thân Đức Hưởng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa hai đất nước, hai dân tộc, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa.

Xuất khẩu Việt Nam sang Hàn Quốc khoảng 18 tỷ USD/năm và đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam hiện đạt trên 60 tỷ USD. Riêng Cà Mau, mỗi năm xuất sang Hàn Quốc trên 80 triệu USD, chủ yếu là con tôm chế biến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thân Đức Hưởng (phải) tặng quà lưu niệm đến ông Park Noh Wan – Đại sứ quan hệ quốc tế, Phó Chủ tịch tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) tại buổi gặp mặt.

Tiềm năng là rất lớn, cơ hội hợp tác rộng mở và đa dạng trên nhiều lĩnh vực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng mong muốn tiếp tục phát huy xuất khẩu con tôm; hợp tác nuôi tôm; đầu tư điện khí và điện năng lượng; đào tạo nguồn nhân lực… Từ việc hợp tác với Jeollabuk, hy vọng sẽ lan tỏa hợp tác với các tỉnh miền Trung và phía Nam của Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp mặt lần này, hai bên cơ bản thống nhất về những nội dung dự thảo bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Cà Mau (Việt Nam) với Ủy ban chính quyền tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc).

Theo đó, có 7 nội dung được đề cập, trong đó, tập trung vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị; xúc tiến đưa lao động là người Cà Mau sang học tập và làm việc tại Hàn Quốc; hỗ trợ Cà Mau trong lĩnh vực xây dựng hình mẫu nông thôn mới; hợp tác đầu tư, quản lý quy hoạch, chuyển giao khoa học – kỹ thuật công nghệ cao trên nhiều lĩnh vực có lợi thế, tiềm năng hợp tác…

Dự kiến bản ghi nhớ này sẽ được ký tại Jeollabuk vào trung tuần tháng 4/2019, nhân chuyến sang tham quan, làm việc của lãnh đạo tỉnh.

Trong chuyến đi này, Đoàn cán bộ tỉnh Jeollabuk đến tham quan Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc (Phường 9, Tp. Cà Mau), tham quan hình thức nuôi tôm siêu thâm canh tại huyện Cái Nước và tìm hiểu quy trình chế biến tôm xuất khẩu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Phường 8, TP. Cà Mau).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *