Hội viên, phụ nữ tôn giáo ngày càng tham gia tích cực công tác an sinh xã hội

Tỉnh Cà Mau hiện có 6 tôn giáo: Phật giáo, Cao Đài, Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo và Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, với 140 tổ chức tôn giáo; chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo chiếm trên 30% dân số của tỉnh.

Các cấp hội đã xây dựng nhiều mô hình thu hút hội viên có đạo: CLB phát triển kinh tế gia đình, bếp cháo từ thiện, tiết kiệm hùn vốn, phát triển kinh tế gia đình…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Trong năm 2017, đã thành lập mới 10 tổ dân tộc, tôn giáo; đồng thời hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 52 hội viên, phụ nữ dân tộc, tôn giáo phát triển kinh tế.

Hội viên, phụ nữ tôn giáo ngày càng tham gia tích cực công tác an sinh xã hội. Từ năm 2014 đến nay, đã vận động bàn giao 25 cầu giao thông nông thôn, 545 mái ấm tình thương, 21 giếng khoan, cùng hàng ngàn phần quà, nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Ký kết chương trình phối hợp công tác tôn giáo giai đoạn 2017 – 2022.

Thời gian tới, 2 đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương, chính sách đối với tôn giáo, dân tộc; tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ hội các cấp; xây dựng tổ chức hội vững mạnh nơi có đông phụ nữ tôn giáo; vận động phụ nữ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào của địa phương và của hội phụ nữ.

Dịp này, có 2 tập thể và 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, với thành tích xuất sắc trong vận động hội viên, phụ nữ tôn giáo tham gia các phong trào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *