Huyện U Minh nhận thiếu sót và kiểm điểm rút kinh nghiệm

Theo Chủ tịch UBND huyện, để xảy ra sự việc trên, ngoài lý do chủ quan, khách quan, trong đó nổi lên là trình độ nhận thức của ngư dân về các vấn đề khai thác bất hợp pháp còn hạn chế, nên tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn chưa chấm dứt. Huyện cam kết, trong thời gian tới sẽ nỗ lực khắc phục những hạn chế trên, tiến tới ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trước đó, trong 2 ngày (19 và 20/3), địa phương có 2 tàu cá cùng 12 thuyền viên khai thác vi phạm vùng biển, bị phía Thái Lan bắt giữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *