“Không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quyết tâm thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao nhất”

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo.

Bàn thảo nhiều giải pháp

Những tháng qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán, nhất là trên lĩnh vực xuất khẩu thủy sản. Hiện các công ty chế biến thủy sản của tỉnh tồn kho khoảng 19.000 tấn hàng hóa, đang gặp khó về vốn; nhu cầu tôm nguyên liệu giảm, giá tôm sụt giảm, kinh tế người dân gặp khó. Kim ngạch xuất khẩu đạt 31,2% so với kế hoạch năm.

Ngân sách chi cho công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi và dịch COVID-19 hơn 120 tỷ đồng.

Hạn hán đã làm hơn 25.600ha tôm bị nhiễm bệnh, mức độ thiệt hại năng suất khoảng 30-50%; thiệt hại 20.500ha cây trồng, chủ yếu là diện tích lúa, tôm.

Do tác động bất lợi của dịch COVID-19 và hạn hán, nên tổng sản phẩm trong tỉnh chỉ tăng 1,6%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 (tăng 6,38%). Cùng với đó, tỉnh đang đối mặt với tình hình sụt lún, sạt lở ven sông, ven biển…

Tỉnh hiện có 34/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 41,5%. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử nhận định, có thể đạt kế hoạch về xây dựng 5 xã đạt chuẩn trong năm, tuy nhiên 15 xã “lỡ hẹn” trước đây thì chỉ 7 xã có khả năng về đích cuối năm, chủ yếu còn vướng các tiêu chí về xây dựng giao thông nông thôn, văn hóa, trường học…

Phó Chủ tịch tỉnh đề xuất, nhiệm vụ thời gian tới, cần có giải pháp khắc phục thiệt hại do thiên tai; có kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng đại dịch COVID-19; giải pháp tăng cường xúc tiến thương mại nội địa…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng lưu ý các đại biểu tập trung làm rõ, phân tích các vấn đề quan trọng: Tình hình an ninh trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp; đại hội đảng cấp cơ sở một số nơi xảy ra tình trạng nhân sự quy hoạch không đắc cử; công tác phát triển đảng viên đạt thấp (13,2%). Thu ngân sách nhà nước mặc dù đạt 59%, song việc thu từ xử lý nợ đọng và các khoản thu đột biến chiếm cao, dự báo thu ngân sách gặp khó trong những tháng còn lại…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông tin, tỉnh đã hoàn tất công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ 11 đồng chí; chỉ định, chuẩn y bổ sung cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy 10 đồng chí, giới thiệu nhân sự và hợp y 28 đồng chí; cử đi đào tạo, bồi dưỡng 31 đồng chí.

Tỉnh tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng lưu ý các đại biểu tập trung làm rõ, phân tích nhiều vấn đề quan trọng.

Phải kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất có thể

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: Dù có nhiều chỉ tiêu biết trước là đến cuối năm không đạt, song cả hệ thống chính trị phải kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất có thể. Qua đó cũng nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục kinh tế trong bối cảnh bình thường mới; tuy nhiên không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh. Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ để phục hồi sản xuất, vực dậy thế mạnh thủy sản của tỉnh; theo đó bàn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới…

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp trên cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các địa phương phân công, sắp xếp giải quyết chính sách cán bộ sau đại hội, đặc biệt là với cán bộ không tái cử. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau đại hội. Các cấp ủy đảng phải rút kinh nghiệm nghiêm túc từ đại hội điểm, để chuẩn bị tốt nhân sự, văn kiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để bị động.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thực chất, trách nhiệm. Phát động nhân dân cải tạo vườn tạp, trồng hoa màu, chăn nuôi an toàn sinh học.

Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và nhiệm vụ của năm học mới.

“Làm sao để tuyên truyền đến mọi người dân cùng ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng đại hội đảng các cấp và thúc đẩy kinh tế của tỉnh nhanh hồi phục”, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *