Số người tham tham gia cướp nghêu lên đến hơn 1.000 người.
Lực lượng công an và lãnh đạo địa phương xác định: Những người cướp nghêu là dân địa phương, thu nhập từ việc bắt nghêu khoảng 500.000đồng/người/ngày. Những người này xông vào địa phận mặt nước của hợp tác xã để cào bắt nghêu giống và nghêu thịt. Theo các xã viên ở đây, hiện nghêu đã đạt trọng lượng 60 – 100 con/kg.
Những người tham gia bắt cả nghêu thịt lẫn nghêu giống.
Tình trạng này đã được báo cáo và chính quyền địa phương cũng đã có động thái can thiệp nhưng hai ngày qua, không những chưa được ngăn chặn mà lượng người đến bắt nghêu còn ngày càng đông hơn; người cướp nghêu cũng hung hãn hơn.
Theo Ban Giám đốc Hợp tác xã nghêu Đất Mũi, tổng vốn đã đầu tư của tất cả 186 xã viên đến thời điểm hiện nay là hơn 11 tỷ đồng.
Dù ngành chức năng đã can thiệp nhưng tình trạng cướp nghêu vẫn diễn ra.
Thiệt hại của Hợp tác xã nghêu Đất Mũi lên đến hàng tỷ đồng.
Thống kê sơ bộ, những người dân ngang nhiên bắt nghêu mấy ngày qua gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng cho HTX.
Tính chất sự vụ càng phức tạp hơn khi vào ngày 13/10, một cuộc xô xát đã xảy ra giữa bảo vệ bãi nghêu và những người đến bắt nghêu khiến 4 người bị thương, bao gồm ba bảo vệ và một người dân.
Đến ngày 14/10, những người dân làm chủ hoàn toàn bãi nghêu, còn phía hợp tác xã đành đứng nhìn, chỉ còn biết kêu cứu lãnh đạo tỉnh.
Hiện nay, các xã viên của Hợp tác xã nghêu Đất Mũi đang rất trông chờ hướng giải quyết của ngành chức năng.
Bài viết cùng chủ đề:
Vẫn mở cửa đón khách dù có lệnh cấm, một chủ quán cà phê bị xử lý với khung phạt có thể lên đến 10 triệu đồng
Yêu cầu thu, nộp trên 1 tỷ đồng sau thanh tra tại Đầm Dơi
Yêu cầu ngưng thi công việc sửa chữa cầu Lương Thế Trân