Nghĩa tình tết về vùng căn cứ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng vui mừng thông tin với bà con về kết quả phát triển kinh tế – xã hội rất phấn khởi mà tỉnh đạt được trong năm 2019, khi có đến 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, riêng chỉ tiêu xuất khẩu thủy sản cũng xấp xỉ đạt 1,2 tỷ USD. Thành tựu năm 2019 tạo tiền đề vững chắc cho tỉnh bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, vững bước vào giai đoạn mới với niềm tin và khát vọng lớn hơn.  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng trao quà tết của tỉnh tặng bà con vùng căn cứ Lung Lá – Nhà Thể.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, dự báo mùa khô năm nay sẽ khốc liệt, kéo dài đến cuối tháng 4/2020, làm cho tình hình hạn hán, xâm nhập mặn thêm nghiêm trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn bà con vùng căn cứ nói riêng và nhân dân trong tỉnh nói chung tiếp tục đoàn kết, chung sức, chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó, nhất là trên lĩnh vực sản xuất, phòng chống dịch bệnh…

Nhân dịp năm mới, trao tặng những phần quà tết của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng chúc bà con hưởng một cái tết vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng cũng đến thăm và tặng quà tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896 (ấp Nhà phấn, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *