Phụ nữ Cà Mau với nhiều cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả trong học và làm theo Bác

Sự chuyển biến tích cực trước hết là ở cán bộ hội các cấp, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, quan tâm đến đời sống hội viên phụ nữ, xây dựng nhiều phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của chị em, nhất là giúp nhau thoát nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Văn Tý, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, trao giấy khen và vòng hoa tặng các tập thể điển hình.

Tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo

Các mô hình thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững luôn được các cấp hội nhân rộng bởi hiệu quả thiết thực mang lại. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.300 tổ tiết kiệm, tiết kiệm tín dụng, số tiền trên 62 tỷ đồng, hơn 1.000 chỉ vàng, cùng với nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội 953 tỷ đồng. 5 năm qua, các cấp hội đã giúp trên 51.000 lượt chị em có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chị Trần Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời), cho biết: “Nhiều năm qua, Hội phát huy hiệu quả nguồn vốn tiết kiệm. Hội có 21 tổ hùn vốn bằng tiền, 34 tổ hùn vốn bằng vàng, đến nay tổng nguồn vốn trên 2,7 tỷ đồng, giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo. Song song với đó, Hội hướng dẫn chị em cách sử dụng vốn, ghi chép sổ sách cẩn thận, kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn vốn để kịp thời hướng dẫn, can thiệp, để đồng vốn phát huy hiệu quả”.

Bên cạnh đó, mỗi chi hội nhận giúp đỡ ít nhất 1 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Chị Nguyễn Hồng Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Chà Là, xã Phú Thuận (huyện Phú Tân) nhận giúp đỡ 10 hộ nghèo, đến nay có 9 hộ thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giả; hộ còn lại, chị quyết tâm giúp thoát nghèo vào năm 2020. Những hộ không đất, chị Hạnh và người thân cho mượn đất cất nhà, giúp vốn làm ăn, giới thiệu việc làm. Chị Hạnh chia sẻ: “Tôi đến từng hộ nắm kỹ tình hình xem họ thiếu gì, cần gì, rồi lập kế hoạch giúp đỡ. Đối với hộ thiếu vốn, tôi tranh thủ vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội; vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhà cho hộ gặp khó khăn về nhà ở; rồi chia sẻ cách tiết kiệm chi tiêu, để thoát nghèo”.

Cùng với việc triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội, thời gian qua, phụ nữ Cà Mau đã phát huy tinh thần từ thiện, tương thân tương ái như: Quầy quần áo “0 đồng”, xây dựng mái ấm tình thương; chương trình “Sống yêu thương”, “Chung một tấm lòng”, “Sống nghĩa tình”… đã tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng về tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Những sản phẩm của phụ nữ làm ra được trưng bày tại các phiên hội chợ quảng bá sản phẩm Cà Mau.

Đổi mới cách nghĩ, cách làm

Gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với các phong trào, cuộc vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ, cán bộ, hội viên đã đổi mới cách nghĩ, cách làm. Các ngành nghề, các tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ đảm trách ngày càng được phát triển về số lượng và chất lượng, từ đó tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa có chất lượng, tạo việc làm ổn định, cải thiện cuộc sống gia đình.

Nhiều mô hình sáng tạo tuy mới thực hiện nhưng đã mang lại kết quả tích cực trong cách nghĩ, cách làm của cán bộ, hội viên: Mô hình “Tủ sách cộng đồng – kết nối yêu thương”, “Sổ tay nhật ký cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở”, phong trào “Chia sẻ những điều đã học qua đọc sách báo”, tổ phụ nữ quét rác tình nguyện, an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, tuyến đường không rác, biến rác thải thành vốn khởi nghiệp…

Việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt luôn là vấn đề bức thiết trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường. Trong khi nhiều đơn vị, địa phương đang lúng túng, gặp khó trong việc phân loại rác thải sinh hoạt thì Hội Phụ nữ huyện Đầm Dơi thực hiện hiệu quả mô hình xử lý rác thải tự hủy (bằng thùng compost) thành phân hữu cơ. Chị Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội, chia sẻ: “Mô hình này đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí mua phân bón, cải thiện bữa ăn gia đình khi kết hợp trồng rau màu tại nhà. Nhận được sự ủng hộ, mới đây, Trung ương Hội hỗ trợ 150 triệu đồng cho hộ nghèo mua thùng compost thực hiện mô hình này và kết hợp trồng rau màu. Đây là việc làm nhỏ nhưng góp phần rất lớn thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới”.

Những hàng rào cây xanh, tuyến đường hoa, tuyến đường không rác, tổ phụ nữ bảo vệ môi trường… minh chứng cho kết quả nổi bật của phụ nữ trong học và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới.

Kết quả từ việc học và làm theo Bác của phụ nữ Cà Mau dễ dàng nhận thấy khi khắp nơi trong tỉnh đâu đâu cũng có hàng rào cây xanh, tuyến đường hoa, tuyến đường không rác, tổ phụ nữ bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa… Chị Huỳnh Thị Vis Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Tân Thành (TP. Cà Mau): “Mỗi chi hội phụ nữ đều có 1 mô hình thiết thực, trong đó chú trọng việc chống rác thải nhựa, xây dựng tuyến đường 5 không 3 sạch. Mới đây nhất là mô hình mang giỏ xách đi chợ, được chị em đồng tình thực hiện. Ở Khóm 1 có tổ phụ nữ thu gom phế liệu, trước mỗi buổi sinh hoạt thường lệ, hội viên mang tiền bán phế liệu góp lại giúp đỡ thường xuyên cho các hội viên neo đơn trên địa bàn”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, khẳng định: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm hàng ngày của cán bộ, hội viên phụ nữ. Chị em tích cực thực hiện nhiều phong trào của Hội gắn với học tập và làm theo Bác. Nhiều phong trào, mô hình mới được phát động rộng rãi và thu hút được hội viên, phụ nữ tham gia. Đời sống vật chất ngày càng phát triển, tinh thần của chị em ngày càng được nâng lên”.

Sáng 6/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức biểu dương 11 tập thể, 39 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị cũng đã tổng kết 10 năm phụ nữ tham gia triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Theo đó, đã xuất hiện nhiều cách làm mới tiêu biểu, hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan môi trường nông thôn, tác động trong nhân dân ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng xóm làng văn hóa, văn minh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *