Rạch Chèo sẵn sàng về đích nông thôn mới

Mô hình đa cây – đa con được nhân rộng trên địa bàn xã, cho người dân nguồn thu nhập ổn định.

Phó Chủ tịch UBND xã, ông Dương Thanh Hải chia sẻ: “Chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) được phát động rộng khắp trong cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, được nhân dân đồng thuận cao, chung tay góp sức”. Trong 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Rạch Chèo đã huy động được hơn 213 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 77 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 36,38%) để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn xã.

Xã chọn tiêu chí giao thông làm khâu đột phá trong xây dựng NTM, nhờ đó hệ thống giao thông trên địa bàn xã được mở rộng và cứng hóa. Đường trục ấp và đường liên ấp đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, đường thủy đảm bảo giao thông đi lại và vận chuyển hàng hóa. Ông Dương Văn Nghị (ấp Tân Nghĩa) phấn khởi: “Việc sinh hoạt, đi lại của người dân giờ đây rất thuận lợi. Đường làng, ngõ xóm đều được bê-tông hóa sạch sẽ, thoáng mát. Đêm đến có điện thắp sáng trên các tuyến, việc đi lại của người dân an toàn hơn. Giờ đây ở Rạch Chèo lộ nối liền ấp, không còn cảnh cách trở như trước nữa”.

Người dân chủ động thử nghiệm những mô hình hay, từ đó rút kinh nghiệm trong sản xuất để thực hiện tốt hơn nhằm nâng cao thu nhập.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thời gian qua, địa phương chú trọng đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã triển khai có hiệu quả Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất tôm; phát triển mô hình đa cây, đa con, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trên địa bàn. Điển hình như mô hình đa cây, đa con của ông Nguyễn Văn Chiến ở ấp Tân Nghĩa, hàng năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng; gia đình ông Nguyễn Quốc Hùng ở ấp Lê Năm thực hiện tốt Nghị quyết số 03 của Huyện ủy về tận dụng sân vườn, bờ liếp, bờ bao vuông tôm để trồng hoa màu, cây ăn trái phục vụ bữa ăn hàng ngày và tăng thu nhập kinh tế gia đình.

Ông Dương Thanh Hải cho biết: “Xã cũng thực hiện tốt chủ trương của huyện về phân công đảng viên, đoàn viên, hội viên giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hỗ trợ và triển khai thực hiện các chính sách cho vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm giúp họ có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Bằng những giải pháp đồng bộ, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể, hiện chỉ còn 57 hộ, chiếm tỷ lệ 2,52%”.

Lộ giao thông nông thôn nối liền xóm, ấp, tạo điều kiện thông thương cho người dân.

Một số địa phương đang rất lo ngại về tiêu chí môi trường, nhưng với Rạch Chèo, nhờ làm tốt khâu tuyên truyền, vận động nên thực hiện tiêu chí này đạt rất cao. Hiện trên địa bàn xã có 70 cơ sở sản xuất, kinh doanh và nuôi trồng thủy sản, tất cả đều đạt tiêu chuẩn về môi trường. Có 2.083/2.285 hộ có nhà tiêu nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo “3 sạch”, đạt hơn 91% tiêu chí đề ra.

Với quyết tâm về đích NTM vào cuối năm nay, địa phương tiếp tục bổ sung, củng cố chất lượng các tiêu chí, trên quan điểm không chạy theo thành tích mà phải thực chất, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *