Tôi yêu biển, đảo

Phần thi của đơn vị huyện Trần Văn Thời

Các đội thi lần lượt trải qua hai vòng thi gồm tự giới thiệu thông qua clip, thuyết minh, hò, vè, sân khấu hóa. Nội dung thể hiện về đội thi, khẩu hiệu tuyên truyền về biển, đảo, những việc làm tại địa phương, đơn vị biểu thị tình yêu biển, đảo của tuổi trẻ.

Vòng thi thứ hai Góp đá xây Trường Sa được tổ chức với hình thức mới. Các đội trải qua 3 thử thách tại chặng xuất phát, ghép bản đồ Việt Nam và Chúng tôi hát giữa Trường Sa.
Ngoài ra, đoàn viên thanh niên đến cổ vũ còn được tham gia trả lời các câu hỏi về biển, đảo qua nội dung Biển đảo trong tim tôi.

Hội thi nhằm tiếp tục tăng cường phát huy tinh thần xung kích, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, tình yêu quê hương biển, đảo trong đoàn viên, thanh niên.

Hội thi bế mạc và trao giải vào chiều nay tại Nhà thiếu nhi tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *