Trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 ở U Minh đã có kết quả xét nghiệm âm tính

(Ảnh minh họa)

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/3, Trung tâm Y tế huyện U Minh có tiếp nhận một trường hợp từ Singapore trở về Việt Nam có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19. Đó là chị C.N.Y, với triệu chứng bị sốt nhẹ, ho, đau họng.

Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm Y tế huyện U Minh, ngày 27/2, chị Y. từ nhà ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh đến TP. Hồ Chí Minh gặp một người bạn và trong cùng ngày xuất cảnh đi Singapore du lịch, tại sân bay Tân Sơn Nhất (không rõ chuyến bay). Ở Singapore, người này đi nhiều nơi (siêu thị, chợ), tiếp xúc với nhiều người. Đến 16 giờ 5 phút ngày 13/3 (giờ Singapore) khởi hành về Việt Nam, về đến Việt Nam

khoảng 18 giờ, tại sân bay Tân Sơn Nhất (chuyến bay số hiệu VJ814, hãng  VietJet Air, cửa G7, số ghế 33-F), đã qua kiểm tra y tế tại sân bay (chưa ghi nhận dấu hiệu bệnh). Sau đó, di chuyển bằng xe Grap 4 chỗ về Bến xe miền Tây khoảng 19 giờ 30 phút và lấy vé xe tại nhà xe Tuấn Hưng để trở về Cà Mau, xe Tuấn Hưng xuất bến tại Bến xe miền Tây vào khoảng 21 giờ cùng ngày.

Chị Y. về đến Cà Mau khoảng 3 giờ ngày 14/3 tại Bến xe Cà Mau, sau đó ngồi chờ và ăn uống tại quán ăn đối diện cổng ra của bến xe; tiếp đó lên xe buýt tuyến Cà Mau – U Minh, lúc này trên xe buýt có khoảng 5 hành khách, nhưng không tiếp xúc gần với ai. 

Đến khoảng 6 giờ 30 phút, khi  chị Y. xuống trạm gần Trung tâm Y tế huyện thì xuất hiện tình trạng ho, đau họng nên chị Y. quyết định đến Trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt chị Y. ghi nhận có sốt nhẹ. 

Và sau khi tiến hành cách ly tại Trung tâm y tế huyện U Minh và lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur, kết quả âm tính với bệnh COVID-19.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *