Gần 9.300 thí sinh của Cà Mau tự tin bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

* Huyện U Minh hỗ trợ kinh phí cho 16 thí sinh thuộc hộ nghèo, số tiền 600.000 đồng/thí sinh; 36 thí sinh thuộc diện hộ khó khăn 300.000 đồng/thí sinh.

Tại điểm thi C08, đặt tại Trường THPT U Minh (huyện U Minh), có 443 thí sinh dự thi của 2 trường THPT: U Minh và Khánh Lâm với 19 phòng thi. Riêng thí sinh Trường THPT Khánh An dự thi tại TP. Cà Mau.

Huyện Đoàn thành thành lập đội tiếp sức mùa thi hỗ trợ đưa, rước, ăn uống cho 70 thí sinh ở xa, có hoàn cảnh khó khăn trong suốt thời gian thi.

* Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, huyện Cái Nước có hơn 1.000 thí sinh tham gia dự thi. Trong đó, có gần 640 thí sinh thuộc Trường THPT Nguyễn Mai và Trường THPT Cái Nước.

Thí sinh Tăng Ngọc Hiếu, học sinh lớp 12A8, Trường THPT Cái Nước, bị tật bẩm sinh, đôi chân không thể đi lại, được mẹ đưa bằng xe lăn đến trường và được bạn học cùng lớp hỗ trợ vào phòng thi.

Hơn 80 cán bộ coi thi được điều động từ Trường Đại học Cần Thơ và giáo viên THPT trong tỉnh Cà Mau. Riêng thí sinh Trường THPT Phú Hưng (huyện Cái Nước), dự thi tại TP. Cà Mau.

* Sáng nay (25/6), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải tham gia lễ khai mạc kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP. Cà Mau) và kiểm tra một số điểm thi trên địa bàn TP. Cà Mau, gồm: C02 , C04 – Trường THPT Nguyễn Việt Khái và C05 – THCS, THPT Lý Văn Lâm.

Trường THPT Hồ Thị Kỷ có 40 phòng thi, với 959 thí sinh dự thi.

Điểm thi C02 – Trường THPT Hồ Thị Kỷ có 40 phòng thi, với 959 thí sinh của các trường THPT: Chuyên Phan Ngọc Hiển, Hồ Thị Kỷ, Cà Mau, Nguyễn Việt Khái, Lý Văn Lâm, Hermann Gmeiner, Dân tộc nội trú, Tắc Vân, Phú Hưng, Khánh An, GDTX, thí sinh tự do.  

Điểm thi C04 – Trường THPT Nguyễn Việt Khái có 25 phòng thi, với 596 thí sinh của các trường THPT: Chuyên Phan Ngọc Hiển, Hồ Thị Kỷ, Cà Mau, Nguyễn Việt Khái, Lý Văn Lâm, Hermann Gmeiner, Dân tộc nội trú, Tắc Vân, Phú Hưng, Khánh An, GDTX, thí sinh tự do.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải kiểm tra phòng thi, công tác coi thi tại Điểm thi số C05 – Trường THCS, THPT Lý Văn Lâm (TP. Cà Mau).

Điểm thi số C05 – Trường THCS, THPT Lý Văn Lâm có 28 phòng thi với 672 thí sinh của các trường THPT: Chuyên Phan Ngọc Hiển, Hồ Thị Kỷ, Cà Mau, Nguyễn Việt Khái, Lý Văn Lâm, Hermann Gmeiner, Dân tộc nội trú, Tắc Vân, Phú Hưng, Khánh An, GDTX, thí sinh tự do.

Tại các điểm đến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải lưu ý các hội đồng thi thống kê số lượng thí sinh vắng sau mỗi buổi thi, nhanh chóng liên hệ với gia đình để nắm rõ nguyên nhân, kịp thời hỗ trợ thí sinh, tạo mọi điều kiện để các em tham gia thi.

* Tại điểm thi C01 – Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (TP.Cà Mau), đến dự lễ khai mạc có ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh.

Dự lễ khai mạc Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tại điểm thi C01 Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (TP. Cà Mau), có ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh.

Điểm thi C01 – Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển có 22 phòng thi, với 528 thí sinh của các trường: THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Hồ Thị Kỷ, Cà Mau, Nguyễn Việt Khái, Lý Văn Lâm, Hermann Gmeiner, Dân tộc nội trú, Tắc Vân, Phú Hưng, Khánh An, GDTX, thí sinh tự do.  Trên 70 cán bộ làm công tác thi.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào thi môn đầu tiên – Ngữ văn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hồng Quân nhấn mạnh: “Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất, các khâu được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, sẵn sàng các điều kiện phục vụ tốt nhất cho 16 điểm thi. Chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin để Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 diễn ra thành công, đảm bảo đúng quy chế, đạt kết quả thi cao nhất”.

* Tham dự kỳ thi năm nay, huyện Phú Tân có 595 thí sinh dự thi, với 1 hội đồng thi được bố trí tại điểm Trường THPT Phú Tân và Trường THCS Phan Ngọc Hiển.

Sau lễ khai mạc, các thí sinh huyện Phú Tân bắt đầu môn thi đầu tiên.

Tại huyện Phú Tân có 25 phòng thi, với trên 90 cán bộ coi thi. Các bước chuẩn bị đã hoàn tất, đúng theo quy định.

* Sáng nay, mặc dù trời mưa, nhưng cùng với các điểm thi trong tỉnh, điểm thi C12, C13 đặt tại Trường THPT Đầm Dơi và THPT Thái Thanh Hòa (huyện Đầm Dơi) vẫn tổ chức tốt lễ khai mạc kỳ thi.

Các thí sinh được gọi vào phòng thi.

Năm nay, 2 điểm thi đặt tại huyện có 51 phòng thi, với hơn 1.200 thí sinh của 4 trường dự thi: THPT Đầm Dơi, THPT Thái Thanh Hòa, THPT Tân Đức và THPT Quách Văn Phẩm, mỗi phòng thi 24 thí sinh.

* Điểm thi C14 tại huyện Năm Căn, thí sinh dự thi là học sinh của huyện Năm Căn và huyện Ngọc Hiển, ở 3 trường: THPT Phan Ngọc Hiển (huyện Năm Căn), THPT Viên An và THPT Ngọc Hiển (huyện Ngọc Hiển).

Lực lượng tình nguyện hỗ trợ nước uống đóng chai, khăn lạnh, kịp thời động viên các em tham gia tốt kỳ thi.

Điểm thi này có 30 phòng thi, với 699 thí sinh, có tổng số 89 cán bộ – giáo viên được huy động làm công tác thi.

Ngay từ sáng sớm, xung quanh khu vực thi các lực lượng an ninh, công an, cảnh sát giao thông cũng được huy động, bảo vệ kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các tình nguyện viên cũng túc trực trước điểm thi, nhằm hỗ trợ kịp thời cho thí sinh khi cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *