“Giọt hồng Đất Mũi” khởi động “Hành trình đỏ” năm 2017

GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Chương trình, thắp ngọn đuốc truyền thống, xuất quân Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” năm 2017 tại Mũi tàu Tổ quốc, Đất Mũi – Cà Mau. Cùng tham gia tiếp nhận ngọn đuốc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng (bìa trái).

“Hành trình đỏ” là hành trình vận động hiến máu nhân đạo xuyên Việt được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố.

Các tình nguyện viên hành trình xuyên Việt vận động hiến máu nhân đạo cứu người thể hiện sự năng động, quyết tâm của tuổi trẻ tình nguyện.

“Hành trình đỏ” năm 2017 được khởi động từ ngày 1/7 – 31/7/2017 với 2 đoàn hành trình liên tục di chuyển theo hai hướng Bắc và Nam, đi qua 28 tỉnh, thành phố trên cả nước với mục đích truyền thông về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh; đồng thời tổ chức các ngày hội hiến máu tại những điểm dừng chân của Chương trình, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu trong dịp hè.

GS.TS Nguyễn Anh Trí trao chiếc băng “Hành trình đỏ”, vật sẽ theo suốt các tình nguyện viên trên cả hành trình.

Chương trình năm nay có sự tham gia của 140 tình nguyện viên, cùng đồng hành có trên 30.000 tình nguyện viên địa phương tại 28 tỉnh, thành phố mà Chương trình dừng chân.

Ban Tổ chức Chương trình trao quà hỗ trợ các gia đình nghèo ở xã Đất Mũi, tại buổi lễ xuất quân.

Đoàn “Hành trình đỏ” phía Nam có 80 tình nguyện viên, xuất phát từ Đất Mũi – Cà Mau, dừng chân tại 18 tỉnh, thành phố vận động hiến máu, gồm: Cà Mau, Kiên Giang, TP. Cần Thơ, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa.

Năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, trách nhiệm – là tinh thần của các tình nguyện viên, quyết tâm vận động hiến máu đạt khoảng 45.000 đơn vị máu.

Trước đó, công tác tuyển chọn, tập huấn các tình nguyện viên được tổ chức chặt chẽ, chọn được 80 tình nguyện viên về Cà Mau khởi động hành trình xuyên Việt. Ảnh: Các tình nguyện viên tập huấn các hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo cứu người tại Cà Mau trước khi khởi động Chương trình.

Đoàn phía Bắc xuất quân vào ngày 10/7, đi qua 10 tỉnh, thành phố, cùng hội quân với đoàn phía Nam vào ngày 27/7 tại TP. Hà Nội và tổ chức chuỗi sự kiện liên tục từ ngày 28 – 31/7 với hoạt động trọng tâm là Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” và Hội quân “Hành trình đỏ”.

“Hành trình đỏ” năm 2017 dự kiến tiếp nhận tối thiểu 45.000 đơn vị máu.

Vào lúc 20 giờ tối nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, Chương trình Hành trình đỏ sẽ khai mạc với chủ đề “Giọt hồng Đất Mũi”. Cũng tại đây vào sáng mai 2/7, Ngày hội hiến máu được diễn ra, sau đó Đoàn tiếp tục hành trình qua tỉnh Kiên Giang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *