Khích lệ tinh thần lực lượng giữ rừng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải (thứ 2 từ phải sang) cùng các thành viên Đoàn động viên lực lượng giữ rừng thực hiện tốt nhiệm vụ trong mùa khô năm nay.

Trực tiếp kiểm tra thực tế và gặp gỡ, động viên các lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, các lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương và bà con nhân dân trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, ứng trực, linh động các phương án tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nhanh khi có tình huống xảy ra.

Theo ông Huỳnh Minh Nguyên – Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho biết, hiện Vườn có hơn 4.000ha diện tích rừng khô hạn dự báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm và nguy hiểm. Cùng với lực lượng tại chỗ, các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó, với trên 1.000 lực lượng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải thăm và tặng quà lực lượng dân quân tự vệ đang khẩn trương huấn luyện công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn.

Ngoài công tác ứng trực 24/24 giờ, lực lượng còn đẩy mạnh tuần tra luồn rừng, nhằm ngăn chặn kịp thời việc người dân vào rừng lấy mật ong; kiểm tra các cống, đập; phát dọn các tuyến lộ, vét cỏ các tuyến kênh; tăng cường lực lượng và tổ máy bơm xuống các khu vực trọng điểm…

Đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ vất vả với các đội, chốt, đồng thời tặng nhiều phần quà gồm nhu yếu phẩm như: gạo, dầu ăn, nước mắm…, tổng trị giá gần 20 triệu đồng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *