Không có việc huyện Thới Bình cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên

Ông Phạm Việt Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, thông tin một số vấn đề với báo chí tại buổi họp báo.

Gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải thông tin về tình hình sắp xếp trường lớp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong đó có thông tin gây nhầm lẫn việc huyện Thới Bình cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên đang công tác trên địa bàn huyện.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định không có việc huyện Thới Bình cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên. Qua kết quả xác minh thông tin của Thanh tra Sở cho thấy, sau rà soát, huyện Thới Bình có hơn 200 giáo viên “dôi dư”, xét tình hình thực tế, địa phương đã xin ý kiến cho luân chuyển làm nhân viên, ký hợp đồng lại hơn 100 giáo viên, số còn lại phải bị cắt hợp đồng. Việc cắt hợp đồng cũng đã được thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Tại buổi họp giao ban báo chí, ngoài việc sắp xếp trường lớp, nhiều nhà báo đặt vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động của Nhà máy Xử lý rác thải TP. Cà Mau, thông báo kết luận số 05 của Thanh tra tỉnh.

Lần họp này, vì lý do bận họp nên ý kiến phóng viên đưa ra sẽ được đại diện Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp và trình xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh trả lời theo quy định.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *