Rà soát chuẩn cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo.

Đẩy mạnh khôi phục phát triển sản xuất sau đại dịch

Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Phú Tân, hiện địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản trên 39.000ha, số tàu khai thác biển 525 chiếc. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 27.210 tấn, đạt 42,5% kế hoạch, tăng 1.380 tấn so với cùng kỳ. Huyện hiện có 20 hợp tác xã, chủ yếu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Thu ngân sách Nhà nước đến ngày 18/5 đạt 49,6% kế hoạch. Toàn huyện đạt 135/152 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), bình quân mỗi xã đạt 16,87 tiêu chí; có 4/8 xã đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,98%.

Ông Võ Trường Giang, Chủ tịch UBND huyện cho biết, địa phương đã rà soát, lập danh sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền trên 9,7 tỷ đồng, đã hỗ trợ trước cho 4 nhóm đối tượng trên 6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huyện đã vận động cán bộ, công chức hỗ trợ 1 ngày lương với số tiền hơn 280 triệu đồng, vận động nhà hảo tâm gần 500 triệu đồng, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Lãnh đạo huyện cũng nhìn nhận, tình hình sản xuất và nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghiệp thiếu bền vững, còn nhiều rủi ro. Khai thác, đánh bắt hải sản hiệu quả thấp. Xây dựng NTM chuyển biến còn chậm so với yêu cầu. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng từng lúc chưa thật chặt chẽ…

Ông Lê Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đề nghị huyện cần bắt tay ngay khôi phục phát triển sản xuất sau đại dịch, chỉ đạo nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả; tăng cường kiểm tra bình ổn giá cả thị trường, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá; chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng NTM …

“Đối với việc hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, phải chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ, sao cho công bằng, tránh trùng lặp khi xác định đối tượng. Kiểm tra, giám sát ngay từ khi lập danh sách, quá trình cấp phát và cả khi chi hỗ trợ xong”, ông Lê Dũng đề nghị.  

Hoàn thành đại hội Đảng bộ huyện trong tháng 6

Toàn huyện có 49 tổ chức cơ sở đảng (13 đảng ủy, 10 chi ủy, 26 chi bộ), 167 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 3.211 đảng viên. Các chi bộ đã hoàn thành đại hội trong tháng 12/2019.

Hai đơn vị chỉ đạo đại hội điểm của huyện là Đảng bộ thị trấn Cái Đôi Vàm và Chi bộ Ban Tuyên giáo, đã tiến hành đại hội đảm bảo theo đúng quy định. Hiện, 4/49 đơn vị tổ chức xong đại hội. Dự kiến 47 tổ chức cơ sở đảng còn lại sẽ tổ chức hoàn thành trước ngày 18/6.

Đảng bộ huyện thực hiện đạt và vượt 9/12 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay đã hoàn thành dự thảo văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và đã gửi xin ý kiến đóng góp. Dự kiến nhân sự tái cử Ban Chấp hành là 28 người (2 người đang chờ kết luận của tỉnh), tham gia lần đầu có 23 người.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng đánh giá cao kết quả giảm nghèo của huyện, khi tỷ lệ hộ nghèo thấp thứ 2 trong tỉnh, chỉ sau TP. Cà Mau. Điều này cho thấy các nghị quyết chuyên đề của huyện đã mang lại hiệu quả cao qua thực tiễn. Huyện phát huy các mô hình kinh tế mũi nhọn, nhất là nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh; tính toán các giải pháp mời gọi đầu tư…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, huyện cần nghiên cứu kỹ và nắm vững các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến công tác chỉ đạo đại hội đảng. Thường xuyên quan tâm nắm chặt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tâm lý nhân dân xoay quanh công tác chuẩn bị đại hội. Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhân sự đại hội đúng quy định. Huyện tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự đại hội.

“Về hỗ trợ các đối tượng hậu Covid-19, tuyệt đối không để sơ suất, sai sót vì bất cứ lý do gì”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *