Xứng danh phường trung tâm thành phố

Hiện nay, Phường 5 có nhiều tuyến phố kinh doanh hiệu quả. Ảnh: Tuyến phố Trần Hưng Đạo. Một góc Phường 5 nhìn từ trên cao.

Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng   

Đảng bộ Phường 5 có 17 chi bộ và đảng bộ bộ phận với 1.104 đảng viên. Bí thư Đảng ủy, ông Đỗ Cao Thẳng, cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy phường thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền và tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết các cấp gắn với tình hình thực tế của địa phương. Ban Chấp hành Đảng bộ phường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn”.
Phường 5 thường xuyên tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, nêu gương người tốt, việc tốt, biểu dương khen thưởng kịp thời 33 tập thể và 76 cá nhân. Trong đó, Đảng bộ phường được tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện việc học tập, làm theo gương Bác, và là đơn vị duy nhất của tỉnh được Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên dương nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).

Cũng theo Bí thư Đảng ủy Đỗ Cao Thẳng, với mục tiêu “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Phường 5 hiện đại, phát triển bền vững”, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá, đó là: Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; chỉnh trang đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Phường 5 triển khai quyết liệt, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu xã hội và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Trong đó, cán bộ tại bộ phận một cửa được sắp xếp, bố trí phù hợp với chuyên môn đào tạo, có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho nhân dân.

Ông Trần Hữu Long, Phó Chủ tịch UBND Phường 5, bàn giao căn Nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Văn Phước Tài (Khóm 4, Phường 5, TP. Cà Mau), hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Cán bộ tại Bộ phận một cửa được sắp xếp, bố trí phù hợp với chuyên môn đào tạo, có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho nhân dân.

Nâng tầm “Phường văn minh đô thị”

“Văn minh đô thị” là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 5 – Lê Thanh Tùng: “Đại hội XIII với phương châm “Dân chủ – Đoàn kết – Kỷ cương – Năng động – Phát triển”. Trên tinh thần này, Đảng ủy Phường 5 đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cùng với Ủy ban MTTQ phường và các đoàn thể tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc về quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị bằng nhiều việc làm cụ thể: Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Mô hình dân vận khéo”… được nhân dân đồng tình, hưởng ứng; nhất là vận động nhân dân xây dựng Nhà đại đoàn kết, góp đất, hiến đất xây dựng hạ tầng giao thông, lộ hẻm, vỉa hè theo chương trình Dự án LIA đã làm cho đường thông hè thoáng, môi trường xanh, sạch, đẹp, từ đó tạo điều kiện tốt cho nhân dân kinh doanh, phát triển kinh tế.

Cùng với cơ chế, chính sách hỗ trợ về vốn, Nhà nước đã khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Hiện nay, phường có nhiều tuyến phố kinh doanh hiệu quả: Trần Hưng Đạo, Phan Ngọc Hiển, Bùi Thị Trường, Trần Hưng Đạo… Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tăng khá nhanh, tính đến nay có trên 350 doanh nghiệp và hơn 1.160 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn, với tổng doanh thu trên 113 tỷ đồng/tháng. Điểm sáng trong 5 năm là tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa rộng khắp, xu thế phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp kinh doanh đem lại hiệu quả cao. Trong đó, loại hình kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nhất là về mức tăng trưởng kinh tế, đầu tư, thương mại đã tạo việc làm cho lao động tại địa phương và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách nhà nước.

Phường 5 là phường đầu tiên xây dựng chợ an toàn thực phẩm.Có trên 350 doanh nghiệp và hơn 1.160 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phường, với tổng doanh thu trên 113 tỷ đồng/tháng.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đô thị văn minh, Phường 5 còn quan tâm đến chính sách đền ơn đáp nghĩa, sự nghiệp “trồng người”… Hiện nay, phường có 7 điểm trường công lập và 3 trường tư thục, có 4 trường đạt chuẩn Quốc gia. Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, TP. Cà Mau, những năm qua, các trường: Tiểu học Hùng Vương, Quang Trung và THCS Nguyễn Thái Bình… không ngừng đổi mới; cơ sở vật chất trường, lớp được đầu tư xây dựng, sửa chữa từng bước khang trang và đồng bộ; chất lượng giáo viên được nâng lên nhiều mặt, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98% và tốt nghiệp THCS đạt trên 99%, huy động 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1; chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, trở thành trường trọng điểm của thành phố, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh trên địa bàn.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ phường luôn quan tâm đến công tác xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, hàng năm, các chỉ tiêu xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa trên 92%, gia đình thể thao trên 56% và trên 60% gia đình học tập; xây dựng 9 khu dân cư tự quản, 13 tuyến phố văn minh, 11 tuyến phố không rác… Đồng thời đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, duy trì và nâng cao chất lượng “Phường văn minh đô thị”…

Những thành tựu phát triển toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng  – an ninh trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phường 5 vững bước vươn lên trong giai đoạn mới, theo hướng tăng trưởng bền vững, xứng đáng là phường trung tâm của TP. Cà Mau trong quá trình hội nhập, đổi mới, phát triển.

Những tuyến phố văn minh trên địa bàn Phường 5. Hồ Vân Thủy đang được chỉnh trang trở thành điểm nhấn của Phường 5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *