232 lượt thí sinh xin phúc khảo kết quả thi tốt nghiệp THPT

(ảnh minh họa).

Trong đó, môn Ngữ văn có số lượt thí sinh xin phúc khảo nhiều nhất với 72 lượt; kế đến là môn Toán 46 lượt, môn Ngoại ngữ 32 lượt, môn Lịch sử 28 lượt, môn Địa lý 17 lượt, môn Hóa học 12 lượt, môn Giáo dục công dân 11 lượt; hai môn Vật lý và Sinh học cùng có 7 lượt thi sinh xin phúc khảo.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, những thí sinh xin phúc khảo lần này gồm các đối tượng: thí sinh không đỗ tốt nghiệp và thí sinh đã đỗ tốt nghiệp, hoặc thí sinh tự do các năm trước đã đỗ tốt nghiệp nhưng vẫn muốn phúc khảo lại để có thể nâng điểm, phục vụ cho việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Theo kế hoạch, ngày 8 – 10/9 sẽ bắt đầu chấm phúc khảo; chậm nhất đến ngày 11/9 sẽ công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *