Cà Mau: Khánh thành Bệnh viện Y học cổ truyền

Ông Phạm Bạch Đằng (trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao quyết định thành lập Bệnh viện cho đại diện Ban Giám đốc.

Bệnh viện Y học cổ truyền Cà Mau được thành lập trên cơ sở của Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng (trực thuộc Sở Y tế), tọa lạc tại đường Lý Văn Lâm (Khóm 6, Phường 1, TP. Cà Mau).

Với quy mô hơn 200 giường, Bệnh viện Y học cổ truyền gồm 5 phòng chức năng và 11 khoa chuyên môn.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế trao quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Bệnh viện.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế: “Bệnh viện Y học cổ truyền gồm 3 cụm: Khối về y học cổ truyền; khối phục hồi chức năng và khối an dưỡng. Các cấp lãnh đạo mong muốn các y, bác sĩ thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân… Đây là một trong những cơ sở khang trang của ngành Y tế, thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *