Chắp cánh cho những cây bút trẻ từ cuộc thi Văn hay Chữ tốt

Cuộc thi đã thu hút 88 thí sinh là học sinh khối THCS đã đoạt giải trong cuộc thi “Văn hay Chữ tốt” cấp huyện, thành phố.

Nội dung thi năm nay mang đậm hơi thở cuộc sống, khi sử dụng những hình ảnh có tính phê phán. Khối 6, 7 đề yêu cầu các em hóa thân vào đồ vật, trình bày suy nghĩ về hiện tượng xả rác bừa bãi. Khối 8, 9 các em thông qua việc cảm nhận những tấm ảnh phê phán hành động thiếu ý thức của con người, viết thành bài nghị luận.

Kết quả, giải Nhất khối lớp 6, 7 thuộc về thí sinh Trương Quỳnh My, lớp 7D, Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP. Cà Mau; giải Nhất khối lớp 8, 9 thuộc về Tạ Đình Phúc, lớp 8F Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP. Cà Mau. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 40 giải Khuyến khích.

Cuộc thi nhằm trau dồi kỹ năng viết văn, yêu thích tiếng nói, chữ viết dân tộc, đồng thời vun đắp, bồi dưỡng nhân cách, để các em trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *