Hoạt động khai thác đất mặt ruộng tại huyện Trần Văn Thời vẫn tiếp diễn

Tại ấp Thăm Trơi (xã Khánh Bình Đông), một chiếc xe cuốc đang đào lớp đất mặt ruộng giữa trưa nắng, sau đó được xe tải vào “ăn hàng”, di chuyển ra tuyến lộ liên huyện (Tắc Thủ – thị trấn Trần Văn Thời). Điểm tập kết là một nền nhà cần san lấp ven tuyến lộ này cùng xã, thuộc ấp Rạch Nhum.

Xe tải vào “ăn hàng” từ một xe cuốc khai thác đất mặt ruộng giữa trưa nay 8/3, tại ấp Thăm Trơi, xã Khánh Bình Đông. Sau khi di chuyển trên tuyến đường liên huyện, xe tải chở đất đến vị trí tập kết và san lấp một nền nhà ven tuyến lộ cùng địa bàn xã, thuộc ấp Rạch Nhum.

Tương tự, tại xã Khánh Bình, hoạt động khai thác đất mặt giờ nằm sâu phía trong tuyến lộ liên huyện, sau khi báo chí liên tục phản ảnh trong thời gian qua. Tại địa bàn ấp Phạm Kiệt, của xã này, có rất nhiều xe công nông tự chế chở lượng đất từ hoạt động khai thác đất mặt ruộng của một chiếc xe cuốc.

Tại vị trí thuộc ấp Kinh Hội mà Đất Mũi Online đã phản ánh từ ngày 23/2, ngoài một diện tích lớn đất ruộng đã bị đào sâu, hình thành một cái ao khá lớn, thì kề cận đó nay tiếp tục bị đào sâu thành cái ao lớn, xe tải ra vào chở đất mang đi.

Đất ruộng đang bị tác động làm thay đổi hiện trạng. Tài nguyên đất bị xâm hại nghiêm trọng.

Hoạt động khai thác đất mặt ruộng trái phép trên địa bàn huyện Trần Văn Thời diễn ra trong thời gian khá dài, dù vấn đề này UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo kiên quyết, báo chí liên tục ghi nhận hình ảnh phản ánh, tuy nhiên chưa thấy dấu hiệu dừng lại, thậm chí càng mở rộng hoạt động.

Lợi dụng các tuyến kênh kiệt nước trong mùa khô hạn, hiện xuất hiện việc khai thác đất lòng sông để tôn tạo vườn, nguy cơ gây sụt lún, sạt lở bờ sông, lộ giao thông nông thôn… vốn đang bị tác động nghiêm trọng từ ảnh hưởng hạn hán.

Trao đổi với Đất Mũi Online qua điện thoại vào ngày 6/3, ông Sử Văn Minh – Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho rằng, đã có xử lý việc khai thác đất mặt mang đi bán, tuy nhiên chưa có báo cáo cụ thể. Đồng thời khẳng định, việc khai thác đất ruộng để lập vườn hay lấp nền cho chủ hộ… thì không vi phạm nên không xử lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *