Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt,ôn lại truyền thống 90 năm công tác Dân vận của Đảng,Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQViệt Nam tỉnhLê Dũng cho biết, 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có trên 1.800 mô hình “Dân vận khéo” của các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, Ban Dân vận huyện, thành phố đăng ký thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể, lĩnh vực kinh tế có 658 mô hình; lĩnh vực văn hóa xã hội 712 mô hình; lĩnh vực an ninh quốc phòng 238 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 193 mô hình.

Đã có trên 1.177 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBNDhuyện, thành phố, xã, phường, thị trấn biểu dương, khen thưởng.

Thừa ủy nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằngtrao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Ba, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thông qua các phong trào đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần làm chuyển biến trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ theo hướng sát cơ sở, sát dân, sát hộ, rõ việc, rõ nội dung…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng ghi nhận và biểu dương kết quả quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận của tỉnh luôn phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và phát triển; gắn bó máu thịt với nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp,vận động nhân dân chấp hành, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo…

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác Dân vận, đồng thời triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giai đoạn tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu từng cán bộ, công chức tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, nắm vững và vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đã qua, đưa công tác dân vận phát triển đi lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, ông Nguyễn Văn Ba, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 26 tập thể và 27 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 17 tập thể và 22 cá nhân được Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen, vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *